TP Hồ Chí Minh: Đề xuất 480 tỷ đồng xây nút giao thông phía Tây Bắc

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, giúp giảm kẹt xe ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh kiến nghị xây nút giao ngã tư Đình (quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá, quận 12) với tổng số vốn 480 tỷ đồng.

Sau khi có đề xuất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) và ý kiến thống nhất từ các bên liên quan, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã có kiến nghị gửi UBND TP về việc đề xuất xây nút giao ngã tư Đình (quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá, quận 12), tổng vốn 480 tỷ đồng.
 Cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kinh hoàng
Theo đó, hạng mục chính của dự án gồm xây cầu vượt trên quốc lộ 1 dài 600 m, trong đó phần cầu dài 240 m, rộng hơn 17 m cho 4 làn xe. Công trình tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7. Đồng thời, ba tuyến đường qua nút giao gồm Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp 20 và Nguyễn Thị Đặng được mở rộng. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... xung quanh được xây dựng hoàn chỉnh.
Sở Giao thông Vận tải nhận định, quốc lộ 1 hiện là trục giao thông chính nhưng xe khi qua ngã tư Đình thường xuyên bị kẹt, nhất là vào giờ cao điểm. Cầu vượt khi xây xong đáp ứng xe chạy 80 km mỗi giờ, giảm ùn tắc cho khu vực. Năm 2016, dự án đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư. Cuối năm ngoái, UBND TP ghi vốn để chuẩn bị thực hiện.
Ngoài ra, để sớm gỡ nút thắt hạ tầng giao thông phía Tây Bắc, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực hoàn thành các dự án hạ tầng khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi…
Cụ thể, ngày  3/10, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đã chính thức khánh thành mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến Ngã Ba Bầu) huyện Hóc Môn. Dự án này có chiều dài 2,4 km, rộng 25 m với 4 làn xe, chi phí xây dựng là hơn 400 tỷ đồng (bao gồm cả giải phóng mặt bằng).
Trước đó, hầm chui ở nút giao An Sương đưa vào khai thác cũng đã giảm kẹt xe ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc. Vào cuối tháng 10, tiếp tục thông xe cầu thép An Phú Đông, quận 12 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại quận 12.
Cùng với các dự án đang hoàn thành, sắp tới TP chuẩn bị nâng cấp đường tỉnh lộ 9 vì đây là trục đường quan trọng kết nối các huyện Củ Chi, Hóc Môn với các tỉnh Long An, Bình Dương. Nếu được bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2020 thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP sẽ thi công hoàn thành vào khoảng tháng 10/2021.
Dự án được chờ đợi nhất ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc là tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài. Hiện nay, dự án này được Chính phủ giao cho TP và Tây Ninh mời gọi đầu tư. Theo kế hoạch đã được TP và Tây Ninh thống nhất, dự án sẽ khởi công vào năm 2022 và hoàn thành vào năm 2025.
Khi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài hoàn thành sẽ kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây. Cao tốc này cũng là tuyến giao thông đường bộ ngắn nhất kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Ba Vẹt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần