80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh dự kiến còn 102 phường, xã sau sáp nhập

Kinhtedothi - Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã xem xét và thông qua Tờ trình về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do UBND TP Hồ Chí Minh trình.

Theo phương án của UBND TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải trình bày tại kỳ họp, TP sắp xếp từ 273 phường, xã, thị trấn xuống còn 102 phường, xã.

Cụ thể, TP Thủ Đức sáp nhập 34 phường thành 12 phường: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 22 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X sáng 18/4

Quận 1 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Quận 3 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Quận 4 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu.

Quận 5 sáp nhập 15 phường thành 3 phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn.

Quận 6 sáp nhập 14 phường thành 4 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm.

Quận 7 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận.

Quận 8 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Quận 10 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng.

Quận 11 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Quận 12 sáp nhập 11 phường thành 5 phường: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông.

Quận Bình Thạnh sáp nhập 15 phường thành 5 phường: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Quận Phú Nhuận sáp nhập 11 phường thành 3 phường: Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Quận Bình Tân sáp nhập 10 phường thành 5 phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo.

Quận Gò Vấp sáp nhập 12 phường thành 6 phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông.

Quận Tân Bình sáp nhập 15 phường thành 6 phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Quận Tân Phú sáp nhập 11 phường thành 5 phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

Huyện Bình Chánh sáp nhập 16 xã, thị trấn thành 7 xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Huyện Củ Chi sáp nhập 21 xã, thị trấn thành 7 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Huyện Cần Giờ sáp nhập 7 xã, thị trấn thành 4 xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An.

Huyện Hóc Môn sáp nhập 11 xã, thị trấn thành 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Huyện Nhà Bè sáp nhập 7 xã, thị trấn thành 2 xã: Nhà Bè, Hiệp Phước.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh. Cùng với đó, đổi tên Sở Tài Nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh.

Các nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5.

Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã có Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chi đặc thù cho các hoạt động nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nội dung chi, mức chi, đối tượng chi của Nghị quyết này được áp dụng đối với các nhiệm vụ được diễn ra trong thời gian chuẩn bị, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng 191 tỷ đồng.

Trong đó, đối với lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất chi hỗ trợ 52 triệu đồng/khối (gồm 50 triệu đồng và quà tặng trị giá 2 triệu đồng).

Sau khi sáp nhập tỉnh, thành: Bộ Công an khuyến khích người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Sau khi sáp nhập tỉnh, thành: Bộ Công an khuyến khích người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch

01 Sep, 12:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 1/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu của thành phố Hà Nội tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

01 Sep, 11:18 AM

Kinhtedothi - Sáng 1/9, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các bộ, ngành và TP Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Truyền thống, tinh thần gương mẫu – điểm tựa cho niềm tin và khát vọng vươn xa

Truyền thống, tinh thần gương mẫu – điểm tựa cho niềm tin và khát vọng vươn xa

01 Sep, 11:06 AM

Kinhtedothi- Mùa Thu lịch sử 80 năm trước, tháng Tám năm 1945, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng tiến lên, cùng cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, để rồi vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội sau 80 năm thành lập nước thực sự là biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ trên hành trình trở thành hình mẫu một đô thị hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

Từ con đường kháng chiến đến đô thị thông minh hôm nay

Từ con đường kháng chiến đến đô thị thông minh hôm nay

01 Sep, 10:23 AM

Kinhtedothi - Ngày 2/9/1945, những con phố Hà Nội vang dậy tiếng hô “Độc lập”, thì hôm nay, chính những con đường ấy đang phản chiếu sự đổi thay mạnh mẽ của đô thị. Đèn điện sáng khắp ngõ, hệ thống giao thông ngày càng hiện đại, tuyến metro đưa vào sử dụng, công viên và không gian công cộng được chỉnh trang… không chỉ làm nên diện mạo mới cho thành phố, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của người dân Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ