TP Hồ Chí Minh: Dùng khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2 mừng Quốc khánh 2/9

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong Lễ hội “Tết Độc lập” kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc.

Dùng khinh khí cầu kéo đại kỳ trên sông

Chiều 25/8, TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mô hình sân khấu biểu diễn văn nghệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 2/9.
Mô hình sân khấu biểu diễn văn nghệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 2/9.

Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh, thông tin về Lễ hội “Tết Độc lập” nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022); Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).

Cụ thể, từ ngày 19/8 đến 4/9 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (giao lộ Hải Triều - Nguyễn Huệ), đường Đồng Khởi (trước Sở VH&TT và đối diện Công viên Chi Lăng) sẽ triển lãm hình ảnh.

Trong ngày 31/8 (từ 7 giờ đến 17 giờ), lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc… sẽ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4), Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (quận 1).

Đặc biệt, từ 8 giờ sáng ngày Lễ Quốc khánh 2/9, sẽ có sự kiện thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2, tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, trên sông Sài Gòn, đoạn 2 bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phía TP Thủ Đức và Bến Bạch Đằng, quận 1) sẽ có các hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn.

Cũng trong ngày Lễ Quốc khánh, từ 7 - 9 giờ sáng, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phía trước Nhà hát TP và tại trung tâm văn hóa 22 quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Đến 20 giờ tối cùng ngày, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức biểu diễn DJ, EDM…, được truyền hình trực tiếp.

Nằm trong Lễ hội “Tết Độc lập”, ông Nguyễn Văn Nhơn - Trưởng phòng Văn hóa huyện Củ Chi cho biết, địa phương sẽ tổ chức hoạt động “Hương sắc vùng Đất Thép” tại Công viên văn hóa huyện nằm dưới cầu vượt Củ Chi từ ngày 1/9 - 4/9. Hoạt động “Hương sắc vùng Đất Thép” nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực và vùng đất Củ Chi đến với du khách trong và ngoài nước. 

Đã hỗ trợ theo Quyết định 08 cho hơn 770.000 lao động

Cũng tại họp báo, một thông tin khác được nhiều người quan tâm là việc chi hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, đến chiều 25/8 có 70.600 DN, với gần 1,7 triệu lao động được hỗ trợ số tiền hơn 974 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thông tin tại họp báo.
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thông tin tại họp báo.

Sở LĐTB&XH đã phê duyệt quyết định hỗ trợ 44.508 DN với 185.531 lao động, số tiền 655,8 tỷ đồng (chiếm 67,84%); Giải ngân cho 24.388 DN với 770.099 lao động, số tiền 417,5 tỷ đồng (chiếm 43,14%).

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, trước đây khi vừa có Quyết định 08, TP tiến hành khảo sát có hơn 1.097.000 lao động, số tiền dự toán khoảng 1.777 tỷ đồng. Sau ngày 15/8 đã kết thúc nhận hồ sơ của các DN, khi rà soát lại số tiền dự toán với số hồ sơ đã chốt còn 967,7 tỷ đồng. 

“Theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ cho nộp hồ sơ 1 lần hoặc nộp từng tháng. Có những DN xong tháng nào nộp tháng đó, có DN chờ đến gần cuối hoặc ngay trong ngày 15/8 mới lên nộp cho UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức nên việc kiểm đếm có phát sinh. Hôm qua, UBND TP có ban hành văn bản khẩn gửi quận, huyện và TP Thủ Đức yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, và kết thúc việc hỗ trợ cho người lao động trong ngày 31/8. Để thực hiện xong việc chi trả, TP cũng có văn bản yêu cầu hỗ trợ nhân lực cho các UBND quận, huyện. Nơi nào tỷ lệ chi trả còn thấp, Sở LĐTB&XH sẽ đến kiểm tra, qua tuần sau sẽ kiểm tra từ 2 - 3 quận, huyện có số giải ngân thấp để có biện pháp tháo gỡ, giúp công tác chi trả đúng tiến độ” - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh nói.