TP Hồ Chí Minh: Ghẹ xanh khan hàng, giá tăng gấp đôi dịp lễ 30/4

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá ghẹ xanh ở TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng cao, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.

Theo ghi nhận, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, như chợ Thạch Đà (Gò Vấp), chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình), chợ Bình Tiên (quận 6)… cùng một số chuỗi hải sản tại TP cho thấy, giá ghẹ xanh đang tăng cao kỷ lục. Hiện giá từ 790.00 - 850.000 đồng/kg đối với ghẹ xanh loại 1 (3 - 4 con), ghẹ loại 2 (5 - 6 con) có giá từ 600.000 - 750.000 đồng/kg.

Mỗi kg ghẹ xanh loại 1 (2-4 con một kg) hiện được các cửa hàng, siêu thị tại TP Hồ Chí Minh bán 800.000-900.000 đồng. (Ảnh minh hoạ).
Mỗi kg ghẹ xanh loại 1 (2-4 con một kg) hiện được các cửa hàng, siêu thị tại TP Hồ Chí Minh bán 800.000-900.000 đồng. (Ảnh minh hoạ).

Tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) trong sáng 30/4, chị Lê Thị Bích Trâm (quận Phú Nhuận) cho biết, không còn nhiều ghẹ xanh để mua về làm tiệc trong gia đình. Chưa kể, giá ghẹ ở mức cao nên không dám mua nhiều.

"Giá ghẹ xanh nhỏ khoảng 800.000 đồng/kg, trong khi ghẹ cỡ vừa đều từ 900.000 đồng/kg trở lên. Tôi không dám mua nhiều, chỉ mua 2kg ghẹ xanh rồi mua thêm các món khác" - chị Lê Thị Bích Trâm chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Thanh Hùng, chủ một cửa hàng hải sản ở TP Thủ Đức, mức giá ghẹ xanh hiện nay cao gấp đôi so với tháng trước. Theo đó, tháng 3/2022 giá ghẹ xanh loại lớn chỉ khoảng hơn 500.000 đồng/kg, loại nhỏ 400.000 đồng/kg.

"Dù đã trả giá cao cho thương lái nhưng cửa hàng cũng không có nhiều ghẹ xanh để bán. Mấy ngày nay không nhập được nhiều ghẹ xanh cũng như các loại hải sản khác vì ảnh hưởng bão" - anh Hùng nói.

Tương tự, tại chuỗi siêu thị Hải sản Hoàng Gia giá ghẹ xanh loại 1 cũng đang bán ở mức giá 800.000 đồng/kg, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

“Từ chợ, cửa hàng hải sản, cho đến siêu thị…giá ghẹ xanh đồng loạt tăng, trung bình khoảng 800.000 - 900.000 đồng/kg” - nhân viên Hải sản Hoàng Gia cho biết.

Cũng xác nhận tình trạng này, chị Phạm Thị Nhung chủ một quán hải sản ở quận 1 cho biết,  2 ngày gần đây phải gom ghẹ xanh từ các chợ dân sinh để bán cho thực khách.

"Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ là hải sản tăng giá, vì đã lường trước được tình hình, tôi chủ động nhập số lượng lớn ghẹ từ ngày 26/3. Còn thiếu bao nhiêu, tôi tìm mua lẻ bên ngoài, bán không lời nhưng cũng coi như giữ chân khách, trông chờ vào các món ăn khác" - chị Nhung chia sẻ.

Cũng theo chị Nhung, giá ghẹ xanh tăng mạnh là do biến động của giá xăng thời gian qua khiến nhiều tàu thuyền giảm đánh bắt nên sản lượng cung ứng ra thị trường hiện giảm mạnh, cung không đủ cầu đã đẩy giá bán lên cao.