TP Hồ Chí Minh: Hàng loạt cây xăng ngừng bán

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trên 1 tuyến đường, có tới gần 10 cửa hàng xăng dầu không bán với lý do… hết xăng, chờ nhập hàng. Phóng viên đã liên hệ điện thoại với lãnh đạo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh để có thông tin sự việc... nhưng vị lãnh đạo này chưa nghe máy.

Từ trưa đến chiều ngày 9/10, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị ghi nhận trên tuyến đường Kinh Dương Vương có hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu (KDXD) tạm ngưng bán với lý do: “Hết xăng, chờ nhập hàng”.

Cửa hàng KDXD số 13 - PETROLIMEX (229 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6) ngừng bán vì hết xăng.
Cửa hàng KDXD số 13 - PETROLIMEX (229 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6) ngừng bán vì hết xăng.

Cụ thể, có tới 3 cửa hàng KDXD của Công ty Cổ phần vật tư - Xăng dầu COMECO, tạm ngưng bán xăng dầu, gồm: Chi nhánh xăng dầu số 14 ở địa chỉ 450 Kinh Dương Vương; Chi nhánh xăng dầu số 15 ở địa chỉ 526 Kinh Dương Vương (cả 2 cây xăng này ở phường An Lạc, quận Bình Tân); Chi nhánh xăng dầu số 12 ở địa chỉ 28 Kinh Dương Vương (phường 13, quận 6).

Chi nhánh xăng dầu số 15 của COMECO, địa chỉ 526 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) ngừng bán vì hết xăng.
Chi nhánh xăng dầu số 15 của COMECO, địa chỉ 526 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) ngừng bán vì hết xăng.
Chi nhánh xăng dầu số 14 của COMECO, ở số 450 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) cũng ngừng bán với lý do hết xăng. 
Chi nhánh xăng dầu số 14 của COMECO, ở số 450 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) cũng ngừng bán với lý do hết xăng. 

Ngoài các cửa hàng KDXD nêu trên, còn có Trạm xăng dầu K22 ở số 502 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân); Cửa hàng KDXD số 13 của PETROLIMEX ở số 229 Kinh Dương Vương (nằm ngay mũi tàu Phú Lâm, phường 12, quận 6) cũng không bán với lý do hết xăng chờ nhập hàng.

Trạm xăng dầu K22 ở số 502 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) tạm ngừng bán vì hết xăng. Ảnh: Trần Thanh Tùng.
Trạm xăng dầu K22 ở số 502 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) tạm ngừng bán vì hết xăng. Ảnh: Trần Thanh Tùng.
Chi nhánh xăng dầu số 12 của COMECO, ở địa chỉ 28 Kinh Dương Vương (phường 13, quận 6) ngừng bán xăng.
Chi nhánh xăng dầu số 12 của COMECO, ở địa chỉ 28 Kinh Dương Vương (phường 13, quận 6) ngừng bán xăng.
Người đàn ông này vào đổ xăng nhưng thất vọng quay trở ra tại cây xăng số 12 của COMECO
Người đàn ông này vào đổ xăng nhưng thất vọng quay trở ra tại cây xăng số 12 của COMECO

Còn trên đường Tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, có các cửa hàng KDXD không bán xăng dầu cũng với lý do hết xăng, gồm: Cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Hòa Hiệp; Cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Long.

Cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Long trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng hết xăng.
Cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Long trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng hết xăng.
Tương tự với lý do hết xăng, cây xăng Hòa Hiệp trên Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng tạm ngừng hoạt động.
Tương tự với lý do hết xăng, cây xăng Hòa Hiệp trên Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng tạm ngừng hoạt động.

Tại quận 6, có Trạm xăng dầu số 9 tại địa chỉ 247A Phan Văn Khỏe, phường 5, thuộc Công ty TNHH TM Tân Hiệp cũng ngừng bán.

Trạm xăng dầu số 9, địa chỉ 247A Phan Văn Khỏe (phường 5, quận 6) thuộc Công ty TNHH TM Tân Hiệp cũng ngừng bán vì hết xăng.
Trạm xăng dầu số 9, địa chỉ 247A Phan Văn Khỏe (phường 5, quận 6) thuộc Công ty TNHH TM Tân Hiệp cũng ngừng bán vì hết xăng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, ngoài hàng loạt cửa hàng nêu trên ngưng bán xăng dầu, vẫn còn nhiều cửa hàng hoạt động bình thường như: Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH LATACA trên Quốc lộ 1A (gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh vào đường dẫn ra cao tốc), thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Cửa hàng xăng dầu Xanh 05 trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân); Cửa hàng KDXD số 15 của PETROLIMEX ở số 1442 đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 1, quận 6).

Tại cửa hàng xăng dầu Trung Huy thuộc doanh nghiệp tư nhân Trung Huy trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) do quá nhiều người vào đổ xăng, nhằm tránh ùn tắc trong khuôn viên nên nhân viên cửa hàng đã rào lại để bán theo từng đợt.  

Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH LATACA trên Quốc lộ 1A (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) vẫn hoạt động bình thường.
Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH LATACA trên Quốc lộ 1A (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) vẫn hoạt động bình thường.
Cửa hàng xăng dầu Xanh 05 trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) rất đông khách vào đổ xăng.
Cửa hàng xăng dầu Xanh 05 trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) rất đông khách vào đổ xăng.

Trước đó, trong buổi họp báo tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh vào chiều 6/10, đại diện Sở Công thương cho biết trên địa bàn TP có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 60 thương nhân phân phối; 1 thương nhân làm tổng đại lý; 29 đại lý bán lẻ.

Cửa hàng KDXD số 15 - PETROLIMEX, ở số 1442 đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 1, quận 6) vẫn tấp nập xe vào đổ xăng.
Cửa hàng KDXD số 15 - PETROLIMEX, ở số 1442 đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 1, quận 6) vẫn tấp nập xe vào đổ xăng.
Nhân viên cửa hàng xăng dầu Trung Huy trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) phải rào lại để bán theo từng đợt, nhằm tránh ùn tắc.
Nhân viên cửa hàng xăng dầu Trung Huy trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) phải rào lại để bán theo từng đợt, nhằm tránh ùn tắc.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh nhận định, thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng hoặc dầu (vẫn mở cửa bán bình thường). Qua kiểm tra, nắm tình hình, phản ánh từ các đơn vị kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu (Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil; Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Cần Giờ; Công ty TNHH Dương Đông - Bình Thuận; Công ty TNHH MTV Kho vận xăng dầu Tây Nam, Công ty TNHH Hóa dầu Bình Triệu…) chưa đảm bảo việc cung cấp đủ số lượng xăng, dầu hoặc cung cấp thiếu hụt ở một số thời điểm dẫn đến tình trạng một số cửa hàng xăng dầu thiếu hàng cục bộ, chưa cung ứng đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng. Nhìn chung về tình hình nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP tương đối ổn.