TP Hồ Chí Minh: Hoa cắm cành Trung Quốc lấn át hoa Việt dịp Tết

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/1 (26 Âm lịch), tại các chợ hoa bán sỉ ở TP Hồ Chí Minh hoa cắm cành Trung Quốc như anh đào, thanh liễu, tuyết mai…thu hút khách mua vì sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại.

Theo ghi nhận, các chợ hoa sỉ lớn của TP Hồ Chí Minh như chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), Đầm Sen (quận 11), chợ Hậu Giang (quận 6) dịp cận Tết Nguyên đán năm nay xuất hiện dày đặc hoa cắm cành xuất xứ từ Trung Quốc. Với mức giá phải chăng cùng lượng tiêu thụ mạnh, không khó để nhận ra hoa Trung Quốc đang áp đảo hoa Việt ngay trên “sân nhà”.

Hoa cắm cành Trung Quốc lấn át hoa Việt tại các chợ hoa sỉ ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khắc Quang)
Hoa cắm cành Trung Quốc lấn át hoa Việt tại các chợ hoa sỉ ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khắc Quang)

Dành một vị trí khá lớn chỉ để trưng bày hoa anh đào, chị Chi (tiểu thương bán hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ) cho biết, hoa anh đào với sắc hồng tươi nhập từ Trung Quốc đang bán rất chạy tại các gian hàng trong chợ hoa này với mức giá không quá cao, khoảng 150.000 – 1,5 triệu đồng/cành.

“Dù có cánh và hoa nhỏ hơn đào Việt Nam, nhưng hoa anh đào Trung Quốc đặc biệt được yêu thích. Tuy nhiên, nếu so với tuyết mai và thanh liễu thì hoa đào bán chậm hơn vì đây là loại hoa đã quen thuộc, năm nào cũng có và độ bền chỉ 15-20 ngày” – chị Chi nói.

Nhiều người chọn mua hoa Trung Quốc để trang trí nhà cửa trong dịp Tết 2022. (Ảnh: Khắc Quang)
Nhiều người chọn mua hoa Trung Quốc để trang trí nhà cửa trong dịp Tết 2022. (Ảnh: Khắc Quang)

Trong khi đó, tại chợ hoa Đầm Sen (quận 11), hoa tuyết mai là loại hoa tết đang bán chạy nhất: “cứ 10 khách ghé, thì đến 9 khách chọn mua hoa tuyết mai” – anh Trung, chủ một cửa hàng hoa tại đây chia sẻ.

Theo anh Trung, hiện có hai loại tuyết mai là tuyết mai rừng (giá 150.000-180.000 đồng/bó 5 cành, tùy loại còn nhiều nụ hay đã nở một phần) và tuyết mai trồng (giá 200.000 đồng/bó 5 cành).

“Nếu như tuyết mai rừng nở chậm, thời gian sử dụng trên 1 tháng, thì tuyết mai trồng chỉ có hạn sử dụng dưới 1 tháng” – anh Trung nói thêm.

Hoa Trung Quốc với màu sắc đặc sắc được không ít bà nội trợ yêu thích. (Ảnh: Khắc Quang)
Hoa Trung Quốc với màu sắc đặc sắc được không ít bà nội trợ yêu thích. (Ảnh: Khắc Quang)

Đồng quan điểm, chị Trang, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Hậu Giang (quận 6) cũng xác nhận, hoa tuyết mai năm nay thu hút khách, nhập hàng không kịp bán.

“Đây không phải là năm đầu tiên, hoa tuyết mai xuất hiện tại thị trường Việt Nam, thực tế từ tết năm 2021, nhiều tiểu thương đã nhập hoa này về bán. Tuy nhiên, sau vài năm, sức hút của hoa tuyết mai không giảm mà thậm chí còn tăng lên. Thông thường cứ từ 25 Âm lịch trở đi, số lượng khách mua tuyết mai tăng đột biến, vì khách sợ mua sớm thì hoa sẽ nở trước tết” – chị Trang nói.

Khi được hỏi bí quyết bảo quản hoa tuyết mai được lâu, chị Trang hưởng dẫn, để hoa nở đều đẹp và lâu tàn thì nên cho thuốc dưỡng vào bình cắm, phổ biến nhất là các loại vitamin B1.

Choáng ngợp với "rừng" hoa cắm cành Trung Quốc tại một gian hàng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khắc Quang)
Choáng ngợp với "rừng" hoa cắm cành Trung Quốc tại một gian hàng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khắc Quang)

Theo quan sát, cùng với hoa anh đào, tuyết mai, hoa thanh liễu cũng là loại hoa cắm cành đang "cháy hàng" tại các chợ, với mức giá dao động từ 160.000 – 180.000 đồng/bó.

Cầm bó hoa thanh liễu màu hồng tím trên tay, chị Dung (ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị đặc biệt thích loài hoa này vì màu sắc tự nhiên, phù hợp dùng trang trí nhà cửa trong dịp Tết.