TP Hồ Chí Minh: Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao TDTT Lực lượng vũ trang

TÂN TIẾN – HỮU TÂN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đây là dịp để biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, qua đó tuyển chọn các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao nhằm tập trung huấn luyện nâng cao, tham dự Hội thao Thể dục thể thao (TDTT) Quân khu 7 và toàn quân.

Sáng 16/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khai mạc Hội thao TDTT quốc phòng Lực lượng vũ trang (LLVT) TP năm 2019. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Trần Thế Lưu, UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, cấp ủy, chính quyền 24 quận - huyện và hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT TP.
 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và TP Hồ Chí Minh tại Lễ khai mạc hội thao TDTT LLVT TP năm 2019.
Hội thao năm 2019 gồm 19 nội dung: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, quần vợt, kéo co, co tay xà đơn, bật xa 3 bước, chạy 100m, chạy vũ trang 3.000m, chạy việt dã 10.000m, bơi bao gói 100m, bơi tiếp sức 4 x 50m bao gói, vượt vật cản K91, vượt vật cản K100 + 100, 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn, bắn bài 1 súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa, trúng hướng, tháo lắp súng trường K63, võ chiến đấu tay không, võ Dân quân tự vệ (DQTV)... Trong đó, khối quận - huyện tranh tài 8 nội dung, khối đơn vị 8 nội dung và khối tự vệ 3 nội dung.
 Chiến sĩ Trung đoàn Gia Định tại Lễ khai mạc hội thao.
Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT của các đơn vị LLVT quận - huyện và cơ sở tự vệ. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
 Vận động viên thuộc lực lượng DQTV.
Hội thao cũng là dịp để biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, đồng thời tuyển chọn các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao nhằm tập trung huấn luyện nâng cao, tham dự hội thao TDTT Quân khu 7 và toàn quân.
Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc: “Ban tổ chức, ban trọng tài, các huấn luyện viên, vận động viên cần phát huy những kết quả đã đạt được trong huấn luyện, rèn luyện, nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Gắn quá trình thi đấu với giao lưu, học hỏi, truyền thụ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị và toàn thể LLVT TP”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần