TP Hồ Chí Minh: Hơn 82.000 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Yên Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 16/7, hơn 82.000 học sinh lớp 9 tại TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào môn thi đầu tiên, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021.

 Hơn 82.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Huy Chương
Theo thông tin từ Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh, năm nay TP có hơn 90.000 học sinh đủ điều kiện thi vào lớp 10, tuy nhiên chỉ có 82.303 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi. Còn lại khoảng 10.000 em chủ động chọn con đường học tập phù hợp hơn với bản thân và hoàn cảnh gia đình mình như: Trường trung học tư thục, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên...
Kỳ thi này, Sở GD & ĐT TP đã chọn lựa 135 trường trung học có đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn thi cử để làm điểm thi (trong đó có 125 điểm thi vào lớp 10 thường và 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên). Sở cũng huy động 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10.
Cũng theo Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh, năm học 2020 - 2021 các trường THPT công lập trên địa bàn sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10. Như vậy sẽ có hơn 15.000 học sinh rớt khỏi lớp 10 công lập năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần