TP Hồ Chí Minh khai mạc Hội Hoa Xuân Quý Mão 2023

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/1 (nhằm 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần), UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 tại Công viên Tao Đàn, quận 1. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 do Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với chủ đề “Xuân an vui - Xuân thịnh vượng”, thời gian diễn ra từ ngày 16/1 đến 27/1 (tức Mùng 6 Tết Quý Mão).

Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" được khai mạc vào tối 16/1 tại Bến Bình Đông, phường 13, quận 8.
Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" được khai mạc vào tối 16/1 tại Bến Bình Đông, phường 13, quận 8.

Hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 trưng bày hơn 200 hiện vật, khu tiểu cảnh non bộ (70 hiện vật), lan rừng Việt Nam, kiểng lá đột biến, cá biển, cá koi…, đặc biệt là những cây mai vàng cổ thụ, khu trưng bày hoa ôn đới. Theo ban tổ chức, điểm nhấn ở cổng chính của Hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 là hình ảnh cách điệu hai con mèo đang đón chào du khách, cạnh bên là cụm gia đình mèo trên nền hoa rực rỡ.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.

Năm nay Hội Hoa Xuân còn trưng bày bộ sưu tập 3 tác phẩm điêu khắc “Cửu Long tranh châu” được làm từ rễ cây khô nguyên khối, trong đó có 1 tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là tác phẩm từ rễ cây khô nguyên khối lớn nhất Việt Nam vào tháng 9/2022.

Viết chữ thư pháp là một phần không thể thiếu ở các Hội Hoa Xuân.
Viết chữ thư pháp là một phần không thể thiếu ở các Hội Hoa Xuân.

Ngoài việc được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật từ hoa, khách tham quan còn được xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật, biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn thư pháp tiếng Việt…

Qua 43 lần tổ chức, Hội Hoa Xuân là một trong những sự kiện lễ hội tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh mang đậm nét văn hóa đặc sắc. Đồng thời là nơi giao lưu, kết nối giữa các nghệ nhân, nhà vườn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tối cùng ngày, Chợ hoa Xuân mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền” cũng được khai mạc tại Bến Bình Đông, phường 13, quận 8.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh trống khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh trống khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; lãnh đạo các Ban của Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cùng lãnh đạo các Sở, ngành.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham quan Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham quan Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” đã trải qua 45 năm. Tết năm nay có tổng cộng 687 quầy hoa, trái cây của các nhà vườn đến từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gian hàng viết chữ thư pháp tại Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gian hàng viết chữ thư pháp tại Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.

Ngoài việc thưởng lãm các sắc hoa, thưởng thức trái cây, khách tham quan còn được nghe đờn ca tài tử biểu diễn trên các ghe bầu chạy dọc kênh Tàu Hũ vào mỗi tối.

Biểu diễn đờn ca tài tử trên các ghe bầu chạy dọc kênh Tàu Hũ vào mỗi tối.
Biểu diễn đờn ca tài tử trên các ghe bầu chạy dọc kênh Tàu Hũ vào mỗi tối.
Đờn ca tài tử là hoạt động không thể thiếu ở Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền".
Đờn ca tài tử là hoạt động không thể thiếu ở Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền".

Đặc biệt, du khách còn được tham gia gói và nấu bánh Tét, thưởng lãm vẻ đẹp của các tác phẩm được trang trí, tạo hình linh vật bằng các loại hoa, quả thông qua bàn tay của các nghệ nhân…

Anh Dương Thế Vinh (40 tuổi, ngụ quận 11) cho biết một bức thư pháp có thấp nhất là 50.000 đồng tại Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.
Anh Dương Thế Vinh (40 tuổi, ngụ quận 11) cho biết một bức thư pháp có thấp nhất là 50.000 đồng tại Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”.
Khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ đẩy con đi bán vé số tại Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền", anh Vinh đã viết tặng chị hai chữ bình an. 
Khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ đẩy con đi bán vé số tại Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền", anh Vinh đã viết tặng chị hai chữ bình an. 

Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” hứa hẹn nhiều màu sắc ấn tượng, du khách sẽ chọn được những màu hoa yêu thích, hương vị trái cây ngon để trưng trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trẻ em được cha mẹ đưa đi Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" để chụp ảnh lưu niệm trên cầu số 7 bắc qua kênh Tàu Hũ.
Trẻ em được cha mẹ đưa đi Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" để chụp ảnh lưu niệm trên cầu số 7 bắc qua kênh Tàu Hũ.
Nhiều người lớn cũng dừng lại chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều người lớn cũng dừng lại chụp ảnh lưu niệm.
Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" nhìn từ trên cầu số 7 xuống
Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" nhìn từ trên cầu số 7 xuống

Sau khi nghe lãnh đạo UBND quận 8 giới thiệu về hoạt động của Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã đánh trống khai mạc.

Sau lễ khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đi tham quan.

Được biết, Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” khai mạc tối 16/1 và kết thúc vào trưa ngày 21/1 (tức 30 Tết).