Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh khai mạc Lễ Thượng đại kỳ - Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Kinhtedothi - Ngày 5/10, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Lễ Thượng đại kỳ - Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, thu hút nhiều người dân địa phương và du khách tham dự. Đây là sự kiện thường niên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra từ ngày 5 – 7/10 (ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Ất Tỵ).

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội Nguyễn Ngọc Vũ; Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Võ Hữu Thắng; Vạn Trưởng Hội Vạn Lạch Trần Việt Dũng...cùng hàng nghìn người dân địa phương, du khách thập phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh Việt Hùng

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là lễ hội dân gian truyền thống của ngư dân Cần Giờ được tổ chức hàng năm nhằm mục đích cầu mong biển lặng, gió hoà, ngư dân làm ăn phát đạt, may mắn...

“Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp tôn vinh tín ngưỡng dân gian và góp phần giáo dục truyền thống yêu nghề, yêu biển đảo, xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong cộng đồng, nâng cao ý thức văn minh đô thị của người dân Cần Giờ nói riêng và của TP Hồ Chí Minh nói chung…” – ông Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Clip giải đua xe đạp trẻ vô địch TP Hồ Chí Minh 2025 được tổ chức tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Clip Việt Hùng

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ cũng là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của TP Hồ Chí Minh thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển thế giới…

Lễ hội với hoạt động chính là Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông lúc 9 giờ ngày 7/10 tại Lăng Ông Thủy Tướng, bến đò cơ khí, bến đò Tắc Xuất.

Bên cạnh đó chương trình còn có hơn 20 hoạt động khác như: Giải marathon xanh lần 4 năm 2025 từ ngày 26 đến 28/9, tại nhà thi đấu thể dục - thể thao xã Cần Giờ; Triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trên tuyến đường Lê Thương, Đặng Văn Kiều và công viên Cần Thạnh.

Cùng với đó là các hoạt động khác như: thắp hương viếng Thần Nam Hải Đại Tướng Quân; lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ và lễ viếng đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ; lễ mừng công ngư dân Cần Giờ là một trong những hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa, tạiLăng Ông Thủy Tướng; chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội trăng rằm phục vụ ngư dân và du khách tại sân khấu chính công viên Cần Thạnh; lễ thả đèn trên biển Cần Giờ cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, bình yên; chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính công viên Cần Thạnh diễn ra từ ngày 5 và 7/10.

UBND TP Hồ Chí Minh công nhận Lăng Ông Thủy Tướng là di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố.Ảnh Việt Hùng

Ban tổ chức cũng tổ chức các hội thi: hội thi vẽ tranh thiếu nhi, hội thi làm lồng đèn đẹp, hội thi trang trí và diễu hành xe hoa; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hát bội, văn nghệ phong trào, giao lưu đờn ca tài tử, rối nước; xiếc đường phố, văn nghệ thiếu nhi; tổ chức ngày hội Trung thu, đêm hội trăng rằm, chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi…

Nhiều chương trình hoạt động thể thao khác cũng được diễn ra trong dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Ảnh Việt Hùng

Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao cũng được tổ chức như: giải đua xe đạp trẻ vô địch TP Hồ Chí Minh 2025, giải trò chơi vận động bãi biển, giải bi sắt Cần Giờ mở rộng, giải bóng đá futsal Cần Giờ mở rộng, giải pickelball, giải đua cà kheo, giải quần vợt…

Đặc biệt, ttheo kế hoạch, lúc 22 giờ ngày 6/10 sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa hỏa thuật, tại công viên Cần Thạnh.

Được biết, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013. Trước đó, năm 2012, UBND TP Hồ Chí Minh công nhận Lăng Ông Thủy Tướng là di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố.

Khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Giải chạy biểu trưng của Thủ đô, kết nối cộng đồng, tôn vinh giá trị di sản – văn hóa

Khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Giải chạy biểu trưng của Thủ đô, kết nối cộng đồng, tôn vinh giá trị di sản – văn hóa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo

Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo

28 Feb, 05:35 PM

Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.

Gala Tết Quê hương 2026: không gian nghệ thuật của ký ức, đoàn viên và sẻ chia

Gala Tết Quê hương 2026: không gian nghệ thuật của ký ức, đoàn viên và sẻ chia

28 Feb, 11:13 AM

Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ