TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 3 bị can liên quan khu “đất vàng” tại 2-4-6 Hai Bà Trưng

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 3 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” là cán bộ và nguyên cán bộ Sở TN&MT, Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố vì liên quan đến dự án “đất vàng” tại địa chỉ 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, gồm: Nguyễn Lan Châu, chuyên viên Phòng Quản lý đất (Sở TN&MT); Lâm Nguyên Khôi (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT); Nguyễn Quang Minh (nguyên Trưởng phòng Hạ tầng thuộc Sở KH&ĐT).
 Khu “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh bị bắt giam.
Khu “đất vàng” nói trên có diện tích khoảng 6.000m2 với 4 mặt tiền (Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh). Trước đó vào năm 2004, Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) xin chủ trương đầu tư xây nhà cao tầng. Khi đó Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đồng ý chủ trương.
Năm 2006, UBND TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời cho Sabeco. Sau đó, UBND TP ra văn bản đề nghị cho ý kiến về việc Sabeco xin chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng cao ốc phức hợp 45 tầng (khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, cao ốc văn phòng cho thuê) và Bộ Tài chính có văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng để xây dựng cao ốc phức hợp.
Ngày 6/11/2007, Bộ Tài chính cũng yêu cầu khi UBND TP Hồ Chí Minh cho phép Sabeco chuyển mục đích sử dụng đất, thì giá phải sát với thị trường (thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất).
Đến cuối năm 2007, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP (đã bị Bộ Công an bắt giam vào tháng 11/2018 - PV) có văn bản chấp thuận cho Sabeco làm chủ đầu tư dự án và Sabeco phải nộp tiền cho ngân sách TP Hồ Chí Minh theo giá thị trường.
Tuy nhiên, ngay từ khi chưa có văn bản chấp thuận của ông Nguyễn Hữu Tín, thì HĐQT Công ty Sabeco đã có nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐQT ngày 3/2/2007, để thay đối tác đầu tư, đồng thời lập Công ty CP Bất động sản Sabeco (Sabeco Land). Bắt đầu từ thời điểm này, diện tích “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng chuyển từ tổ chức này sang tổ chức khác, và cuối cùng bằng thủ thuật cổ phần hóa, thoái vốn khu “đất vàng” trên lọt vào tay tư nhân! Đến nay khu đất này vẫn chưa có bất cứ công trình nào mọc lên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần