TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng tự phong “Trung tướng” và “Đại úy”

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” được quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thành Phúc (SN 1969, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (SN 1987, tạm trú quận 4) để tiếp tục điều tra về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” được quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điều 339 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, nếu không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
 Hai đối tượng Võ Thành Phúc (bên trái) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó vào tối 9/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Kinh thuộc phường 27, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), tổ Kiểm soát Quân sự thuộc Tiểu đoàn 31 Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, phát hiện một người trong quân phục quân đội đeo quân hàm Đại úy, có dấu hiệu khả nghi điều khiển xe máy lưu thông qua chốt kiểm soát dịch Covid-19, nên kiểm tra giấy tờ. 
Do người này không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, nên được đưa về trụ sở công an để xác minh. Tại đây “Đại úy” khai tên Trần Vũ Hàn Minh Nhật, bộ quân phục mặc trên người được “Trung tướng” Võ Thành Phúc đưa cho mặc vào ngày 3/9 nhằm mục đích đi qua các chốt kiểm soát Covid-19, để đưa thuốc cho bệnh nhân F0.  
Từ lời khai của “Đại úy” Nhật, cơ quan chức năng triệu tập ông Võ Thành Phúc lên làm việc. Lúc đầu, ông Võ Thành Phúc tỏ thái độ không hợp tác. Luôn xưng mình là “Trung tướng” quân đội, đang công tác tại “Cục Trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học”. Phải mất nhiều giờ sau, ông Võ Thành Phúc mới thừa nhận không phải sỹ quan quân đội, việc giả mạo sỹ quan cấp cao với mục đích phô trương để tạo thuận lợi trong kinh doanh. 
Tiến hành khám xét nhà riêng của ông Võ Thành Phúc ở quận 7, lực lượng chức năng thu giữ các bộ quân phục, quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng cùng nhiều Huân chương, Huy chương.
Được biết, ông Võ Thành Phúc là đối tượng bị Đoàn An ninh 2 thuộc Cục Bảo vệ An ninh Quân đội theo dõi từ năm 2020, vì thỉnh thoảng người này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị ở TP Hồ Chí Minh và mặc quân phục có lúc đeo quân hàm Thiếu tướng, có lúc đeo quân hàm Trung tướng. Thực chất, Võ Thành Phúc chỉ làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và Chăn nuôi Đồng Xoài (Trụ sở trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7).
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thành đang mở rộng điều tra hoạt động sản xuất, mua bán thuốc điều trị Covid-19 và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác của công ty do bị can Võ Thành Phúc làm chủ.