TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là quyết định của HĐND quận Thủ Đức khóa IV tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ngày 11 và 12/12, sau khi các đại biểu HĐND quận này biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Hữu Thành vì đã có hành vi xây nhà không phép, tồn tại trong thời gian dài.

Cũng theo HĐND quận Thủ Đức, kết quả miễn nhiệm ông Lê Hữu Thành sẽ được báo cáo HĐND TP Hồ Chí Minh. Đối với việc xử lý kỷ luật về Đảng, do ông Lê Hữu Thành là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy thuộc diện Thành ủy quản lý nên sẽ do Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định.
Công trình không phép của ông Lê Hữu Thành, khiến bản thân phải xin thôi nhiều chức vụ trong Đảng và HĐND quận Thủ Đức.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh, ông Thành cùng người thân có tới 7 công trình xây dựng không phép tại hẻm 419 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).
Cụ thể, hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị, như sau: Công trình xây dựng do ông Lê Hữu Thành (Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức) làm chủ đầu tư là xưởng giấy, vi phạm năm 2012; Công trình xưởng giấy do ông Lê Ngọc Dương đang cho thuê, diện tích 570,4m2, xây dựng tháng 7/2015; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đầu tư là xưởng da, thời điểm vi phạm năm 2016; Công trình xây dựng do ông Lê Hùng Sơn làm chủ đầu tư, diện tích 50m2, xây dựng tháng 6/2016; Công trình xây dựng xưởng gỗ do bà Lê Thị Ngọc Phụng làm chủ đầu tư, diện tích 249,09m2, xây dựng năm 2017; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do ông Lê Ngọc Dương làm chủ đầu tư diện tích 176,79m2, xây dựng năm 2017; Công trình xây dựng do bà Lê Thị Kim Linh làm chủ đầu tư, diện tích 150m2, xây dựng tháng 9/2018.
Sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải, chiều 22/10, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức. Tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nhận định vi phạm của ông Thành diễn ra trong 7 năm, nhưng không tháo dỡ là chưa nghiêm túc.
“Cán bộ có trách nhiệm trong cấp ủy, chính quyền, theo yêu cầu người đứng đầu, cán bộ đảng viên phải gương mẫu. Qua việc này gương mẫu chưa? Rõ ràng không gương mẫu. Trước đây là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, giờ là Phó Chủ tịch HĐND quận. Đây đều là cơ quan giám sát nhưng mình sai thì đi giám sát ai”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, phát biểu tại buổi làm việc nêu trên.
Cũng theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đối với sai phạm là phải xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng không được phép vi phạm pháp luật. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cán bộ vi phạm phải tự kiểm điểm, và BTV Quận ủy Thủ Đức cũng phải kiểm điểm và có kết luận xử lý sớm nhất việc này, đúng luật pháp. Phải làm gương thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.
Đến ngày 27/10, BTV Quận ủy Thủ Đức tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân và các đơn vị liên quan. Qua kiểm điểm, ông Lê Hữu Thành đã nhận thấy khuyết điểm, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thiếu gương mẫu để bản thân và gia đình vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân, do vậy ông Thành nhận hoàn toàn trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận). Và vài ngày sau, ông Thành đã tự tháo dỡ công trình vi phạm của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần