TP Hồ Chí Minh: Một bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn khỏi bệnh viện

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 29/6, Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức cho biết, sau khi nhập viện điều trị, một bệnh nhân Covid-19 bất ngờ bỏ trốn về ở quận Tân Phú.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức, bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 28/6 và đã tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân. Trong đó, có bệnh nhân từ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 (ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).
Tuy nhiên, tối qua (28/6), có một bệnh nhân sau khi nhập viện khoảng vài giờ thì không muốn nằm viện. Bệnh nhân ra khỏi phòng điều trị nhiều lần, được bệnh viện thuyết phục đưa vào nhiều lần (khoảng 4 - 5 lần).
 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh đang thí điểm cách ly F1 tại nhà.
Đến khoảng 21 giờ ngày 28/6, bệnh nhân lén ra khỏi phòng lần nữa. Theo quy định, đến 22 giờ nhân viên y tế đi thăm khám 1 lần nữa nhưng không thấy bệnh nhân trong phòng nên đi tìm. Bệnh viện huy động nhiều lực lượng từ y bác sĩ, dân phòng đi tìm nhưng không được.
“Bệnh viện trích xuất camera, thấy bệnh nhân đi đến bức tường và sau đó mất dấu. Bệnh viện có 4 cổng, toàn bộ 4 cổng được bảo vệ, chốt chặt nên nghĩ bệnh nhân trèo tường”, đại diện Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức kể lại.
Bệnh viện liên hệ các cơ quan chức năng và nắm được bệnh nhân đã về quận Tân Phú. Lực lượng chức năng, công an nhanh chóng đưa bệnh nhân về bệnh viện, giám sát chặt chẽ và điều trị. Thời gian bệnh nhân rời khỏi bệnh viện và trở lại chỉ diễn ra 1 - 2 giờ trong đêm.
Liên quan đến công tác chống dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tối cùng ngày 29/6, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành công văn khẩn về việc thành lập 22 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Thủ Đức và các quận, huyện.
Theo đó, Tổ công tác đặc biệt gồm có tổ trưởng là cán bộ Sở Y tế, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của tổ và chuyên môn phòng, chống dịch bệnh. Tổ phó là thành viên của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm huy động lực lượng hỗ trợ tổ công tác.
Các thành viên còn lại là nhân viên Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  TP Hồ Chí Minh (HCDC), sinh viên các trường đại học y và lực lượng đoàn viên, thanh niên.
TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Gấp và phường Thạnh Lộc quận 12 theo chỉ thị 16, từ ngày 31/5. Từ 20/6, TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 10 (của UBND TP Hồ Chí Minh), trong đó có một số biện pháp phòng chống dịch tương tự nội dung chỉ thị 16. TP Hồ Chí Minh vẫn áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 sau 0h ngày 29/6, khi số ca mắc Covid-19 đang tăng cao mỗi ngày.
Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh tiến hành song song 4 mũi chiến lược chống dịch, đều yêu cầu cấp bách, là tăng cường xét nghiệm diện rộng, truy vết, nâng năng lực điều trị, tiêm vaccine phòng Covid-19.

Phát hiện 20 nhân viên mắc Covid-19, phong tỏa công ty ở Bình Thạnh

Tối 29/6, nguồn tin từ UBND phường 25, quận Bình Thạnh, cho biết đã phong tỏa tạm thời khu vực số 42, đường Ung Văn Khiêm, do liên quan 20 ca mắc Covid-19 thuộc Công ty A Plus Market (lĩnh vực tư vấn tài chính).

"Ngay khi nhận thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), UBND phường 25 đã lập biên bản, phong tỏa toàn bộ hẻm 42 và công ty này lúc 10 giờ. Hiện, tòa nhà công ty có 66 người được cách ly tại chỗ, không được rời khỏi vị trí", đại diện UBND phường 25 cho hay.

Theo thông tin ban đầu, 20 trường hợp mắc Covid-19 nói trên cư trú tại nhiều quận trên địa bàn như quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, TP Thủ Đức...

UBND phường 25 cam kết, đơn vị vừa phát thông báo tìm, vận động người từng đến công ty này từ ngày 14/6 đến 29/6 khai báo cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều cùng ngày 29/6, siêu thị MM Mega Market An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cũng đã ra thông báo tạm đóng cửa vì có liên quan ca mắc Covid-19, hơn 100 nhân viên phải xét nghiệm SARS-CoV-2

Trước đó, sáng ngày 29/6, UBND phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp ngành y tế TP Thủ Đức tiến hành phong tỏa lần 2 block A1 chung cư Sunview Town ở khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước vì có ca Covid-19 sống nơi đây.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình Phước đã dựng rào chắn, giăng dây để khoanh vùng block A1. Đồng thời phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm những người trong block A1, triển khai các biện pháp điều tra, xử lý về công tác phòng chống dịch.