TP Hồ Chí Minh: muôn nẻo mưu sinh ngày nắng nóng
Kinhtedothi - Những ngày gần đây, dù TP Hồ Chí Minh đang ở vào mùa mưa, nhưng nền nhiệt vẫn ở mức cao. Vì kế sinh nhai, nhiều người lao động mưu sinh trên lòng, lề đường đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe. Để có thể vừa mưu sinh, vừa bảo vệ bản thân, người lao động cần chú ý đến những lời khuyên từ đội ngũ y, bác sỹ có chuyên môn.
Vất vả mưu sinh
TP Hồ Chí Minh dù đã bước vào giai đoạn giữa mùa mưa nhưng năm nay thời tiết lại có những biểu hiện bất thường. Mức nhiệt trung bình hiện lại luôn ở ngưỡng cao, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi trưa có thể đạt đến 36 - 37 độ C.
Với dân văn phòng, dù làm việc trong môi trường máy lạnh, việc di chuyển đến nơi làm cũng đã là một thử thách. Thế nhưng, sự vất vả ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với những người mưu sinh ngoài trời.

Mỗi ngày anh Thành phải đi bộ từ 15 đến 17 km để bán hàng. Ảnh: Nguyễn Linh
Trưa 6/8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, nhiệt độ giờ cao điểm lên tới trên 35 độ C. Trên trục đường chính Hoàng Cầm – đại lộ Phạm Văn Đồng dẫn vào trung tâm thành phố, lượng phương tiện và người qua lại thưa thớt. Đường phố thông thoáng phần lớn do người dân hạn chế ra đường để tránh nắng.
Bên lề đường, thấp thoáng những người bán hàng rong mưu sinh giữa nắng Hè oi ả. Với gánh hàng lỉnh kỉnh và dáng đi mỏi mệt, anh Thành (45 tuổi, quê Thanh Hóa) – một người bán hàng rong chia sẻ: “Mỗi ngày tôi phải đi bộ từ 15 đến 17 km. Hôm nay trời nắng gắt, không ai mua gì, tôi đi suốt 5 km mà chưa bán được món nào. Trung bình mỗi ngày, tôi chỉ kiếm được khoảng 200 nghìn đồng, tính cả vốn lẫn lời”.
Không rong ruổi như anh Thành, một người phụ nữ chọn ngã tư Phạm Văn Đồng – Đào Trinh Nhất làm điểm bán hàng. Giữa trưa nắng gắt, chị chia sẻ, ngồi cả ngày giữa nắng nóng như vậy nhưng thu nhập cũng chỉ hơn 100 nghìn đồng.

Người phụ nữ ăn vội bữa trưa giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Linh
Dưới gầm cầu vượt Bình Triệu, rất nhiều tài xế xe công nghệ cũng dừng xe bên đường tranh thủ ngủ trưa. Một anh tài xế cho biết, trung bình mỗi tuần chạy được 2 - 3 triệu đồng chưa trừ chi phí, nếu may mắn có thể thu nhập nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, mỗi ngày họ cũng phải chạy 15 - 20 chuyến xe mới có được số tiền đó.
Điều đặc biệt là trong câu chuyện với phóng viên, những người lao động này vẫn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ. Dù mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung mục đích cố gắng vì tương lai tốt đẹp hơn cho con cái và gia đình.
Cần làm gì để đảm bảo sức khỏe giữa thời tiết nắng nóng?
Th.s, Bác sỹ Châu Hoàng Sinh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết: “Người làm việc thường xuyên dưới thời tiết nắng nóng có nguy cơ bị sốc nhiệt hoặc kiệt sức vì nóng. Một phân tích gộp từ 282 nghiên cứu cho thấy, mỗi khi nhiệt độ môi trường tăng 1°C, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng 2,1%; đột quỵ tăng 3,8%. Lao động ngoài trời ở khu vực nhiệt đới có tỷ lệ bệnh thận cao hơn 15% so với nhóm làm việc trong nhà. Nhiệt độ cao kết hợp với ô nhiễm không khí làm tăng phản ứng viêm, co thắt phế quản, khởi phát cơn hen và đợt cấp COPD. Một nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy, mỗi 1°C tăng trong mùa Hè làm giảm FVC 1,07% và FEV₁ 0,88%...”.

Tuyến đường nội đô TP Hồ Chí Minh vắng người di chuyển vì nắng nóng.
Ảnh: Nguyễn Linh
Th.s, Bác sỹ Châu Hoàng Sinh đưa ra một số hướng dẫn để giúp người lao động đảm bảo sức khỏe như sau: thứ nhất, quản lý thời gian và phân bổ ca làm việc nếu có thể sắp xếp giờ làm việc vào sáng sớm hoặc chiều tối, tránh 10 giờ – 16 giờ khi bức xạ nhiệt mạnh nhất. Xen kẽ thời gian nghỉ (15 – 20 phút mỗi 1 – 2 giờ tùy mức nhiệt và cường độ lao động). Tăng thời gian nghỉ theo mức WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). Ví dụ: WBGT > 30°C cần nghỉ 25% thời gian/giờ.
Thứ 2, bố trí khu vực nghỉ mát và làm mát cơ thể. Dựng lều nghỉ có mái che, quạt thông gió hoặc máy làm mát bay hơi. Bố trí khu vực uống nước gần vị trí làm việc (mỗi người nên uống 150 – 250 ml nước mỗi 15 – 20 phút). Chuẩn bị khăn ướt, nước đá, quạt hơi nước để hạ thân nhiệt nhanh khi có dấu hiệu nóng quá mức.
Thứ 3, cần chủ động nâng cao kiến thức hiểu biết, nhiều trường hợp say nắng diễn biến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật.
Thứ 4, trang bị bảo hộ lao động chống nóng. Thứ 5, khuyến khích uống nước đều đặn, không chờ khát mới uống.
Thứ 6, điều chỉnh cường độ công việc, sắp xếp công việc nặng vào thời điểm mát hơn trong ngày, tránh làm việc liên tục. Cuối cùng, người lao động cần cố gắng thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, loại trừ các bệnh nền làm tăng nguy cơ (tim mạch, tăng huyết áp, béo phì).
Người dân mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng ngoài trời hơn 60 độ C
Kinhtedothi - Đọt nắng nóng gay gắt, đỉnh điểm đầu tiên trong năm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 60 độ C vượt ngưỡng khiến người lao động cực nhọc mưu sinh kiếm sống.
Người dân vất vả mưu sinh dưới cái nắng nóng đầu mùa
Kinhtedothi - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đầu tiên mùa Hè 2025. Người dân ra ngoài đường phải mặc kín mít tránh nắng, người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng nóng lên tới gần 40 độ C.

Người dân Hà Nội mưu sinh trong giá rét
Kinhtedothi - Trong những ngày gần đây, đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội giảm sâu, trời rét đậm, cuộc sống mưu sinh, buôn bán của nhiều người dân ngoài trời trở nên vất vả hơn.