TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường hoa kèn hồng nở sớm “hút hồn” du khách

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm cây hoa kèn hồng trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh đã nở hoa sớm, tạo nên một khung cảnh dịu dàng, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh.

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đại lộ Võ Văn Kiệt và đường Hàm Nghi (quận 1), hàng trăm cây hoa kèn hồng đang đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung trời thơ mộng thu hút người đi đường.

Hoa kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), hàng cây dài khoảng 1 km nở rộ hoa
Hoa kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), hàng cây dài khoảng 1 km nở rộ hoa
TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường hoa kèn hồng nở sớm “hút hồn” du khách - Ảnh 1
TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường hoa kèn hồng nở sớm “hút hồn” du khách - Ảnh 2

Hoa kèn hồng thường nở vào độ tháng 3 đến tháng 4. Tuy nhiên, năm nay hoa nở sớm hơn, từ đầu tháng 1 những chùm hoa đã rực rỡ cả góc trời.

Cây hoa kèn hồng trên góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) nở rộ một góc trời
Cây hoa kèn hồng trên góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) nở rộ một góc trời
Hoa kèn hồng có hình dáng giống chiếc chuông, có màu hồng phấn, mọc thành chùm
Hoa kèn hồng có hình dáng giống chiếc chuông, có màu hồng phấn, mọc thành chùm
TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường hoa kèn hồng nở sớm “hút hồn” du khách - Ảnh 3

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2009. Đây là loài cây thân gỗ, có độ cao từ 3 - 5m.

Kèn hồng là cây thân gỗ, thường được trồng nhiều ở các đô thị
Kèn hồng là cây thân gỗ, thường được trồng nhiều ở các đô thị
TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường hoa kèn hồng nở sớm “hút hồn” du khách - Ảnh 4
Trên đường đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần hầm sông Sài Gòn) kèn hồng mát rợp cả một đoạn đường dài
Trên đường đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần hầm sông Sài Gòn) kèn hồng mát rợp cả một đoạn đường dài

Hoa có màu sắc tựa như hoa anh đào, hình giống cái chuông, mọc thành chùm từ 10 - 20 bông mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiêu sa. Mỗi năm hoa chỉ nở một lần, kéo dài tầm một tháng.

Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những chùm hoa vươn mình khoe sắc tô điểm thêm sắc hồng đặc trưng giữa lòng thành phố.

Anh Trần Anh Tuấn (50 tuổi, quận Bình Thạnh) có nhà trên tuyến đường Điện Biên Phủ cho biết, trước nhà rất nhiều cây hoa kèn hồng nên sáng nào cũng ra chụp ảnh. “Tôi rất ngạc nhiên vì năm nay hoa kèn hồng ra hoa sớm trước một tháng so với các năm trước” - anh Tuấn cho biết.

Cây kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) rất được nhiều du khách đến chụp hình
Cây kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) rất được nhiều du khách đến chụp hình
Các loại chim cũng kéo nhau về hót líu lo
Các loại chim cũng kéo nhau về hót líu lo
TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường hoa kèn hồng nở sớm “hút hồn” du khách - Ảnh 5

Chị Phạm Thanh Tuyết là du khách đến từ Đà Lạt, thích thú khi thấy hoa kèn hồng đã nở rộ trên những hàng cây ven đường. "Tôi đặc biệt ấn tượng với cây hoa kèn hồng ở ven đường Điện Biên Phủ. Cây vừa to, lại nhiều hoa, đứng một mình rực rỡ như cây phượng tím trước chợ Đà Lạt", chị Tuyết chia sẻ.