TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp thị trường ngày 8/3, giá hoa tăng khoảng 30%

Đoàn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận, mặc dù giá hoa tăng cao so với ngày thường nhưng vì sức mua lớn nên nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Dự báo, sức mua sẽ tăng mạnh trong hôm nay (7/3) và ngày mai (8/3).

Gần đến ngày 8/3, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm đua nhau khuyến mãi từ 15 - 50%. Các hãng thời trang như Việt Thy giảm giá 15%, NEM ưu đãi 50 - 70%,… Tương tự, hệ thống siêu thị cũng rầm rộ tung khuyến mãi. Riêng nhóm hàng mới áp dụng giảm giá từ 20 - 30% để dành tặng cho phái đẹp. Nhiều siêu thị còn thực hiện chương trình khuyến mãi “trao gửi yêu thương” giảm giá từ 20 - 50% cho hơn 3.000 sản phẩm, trong đó các sản phẩm giảm giá mạnh nhất chủ yếu là hàng thời trang, mỹ phẩm.
Khách mua hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ.
Những ngày này, nhộn nhịp, rộn ràng nhất là thị trường hoa tươi. Ghi nhận của PV báo Kinh tế & Đô thị sáng sớm nay (7/3), tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 3), chợ hoa Đầm Sen (quận 11)…, hoa tươi, hoa khô và phụ kiện trang trí để gói hoa đã về đầy chợ. Ngoài các mặt hàng hoa của Hà Nội, Đà Lạt, hoa hồng và hoa phong lan nhập khẩu cũng có mặt từ rất sớm.

Đại diện cửa hàng hoa Thùy Dung (chợ hoa Hồ Thị Kỷ) cho hay, thị trường hoa năm nay khá đa dạng và phong phú, mức giá cũng tăng khoảng 30%. Cụ thể, giá hoa hồng dao động từ 5.000 - 10.000/bông, trong đó hồng Đà Lạt có giá cao hơn. Riêng hoa bó theo yêu cầu cũng dao động ở mức cao, từ 150.000 - 300.000 đồng/bó.

Bên cạnh hoa nội, hoa ngoại nhập cũng khá nhiều. Các loại hoa ngoại nhập được bán giá khá cao, điển hình như Thanh Liễu 220.000 đồng/bó, hồng sa mạc 80.000 đồng/bông, Phi Yến 120.000 đồng/bó, hoa bi 700.000 đồng/bó, hoa hồng Ecuador từ 900.000 đồng đến 1.000.000 đồng/bó, hoa đá 130.000 đồng/bó, hoa bá tước 80.000 đồng/bông, hoa mùa hè 200.000 đồng/bó.

Mặc dù giá hoa tăng cao so với ngày thường nhưng vì sức mua tăng cao nên nhiều cửa hàng thường “cháy hàng”. Theo các tiểu thương, sức mua sẽ tăng mạnh vào hôm nay, đặc biệt từ tối nay (7/3) và ngày mai (8/3). Biến động nhiều nhất là giá hoa hồng, trường hợp sốt hàng giá có thể tăng gấp đôi, gấp 3 bình thường. Còn đối với các loại hoa nhập, giá có thể tăng từ 15 - 20%.

“Những ngày này sức mua, lượng hàng hóa bán ra tăng cao nhất trong năm. Khách hàng lẻ thường mua những giỏ hoa, bó hoa với thiết kế bắt mắt, dao động từ 250.000 - 700.000 đồng/giỏ, hoặc có thể cao hơn, tùy vào loại hoa và số lượng”, bà Nguyễn Quỳnh Mai - tiểu thương chợ hoa Đầm Sen cho biết.

Không kém phần nhộn nhịp như chợ hoa, nhiều tuyến đường, cửa hàng cũng sẵn sàng cung cấp hoa đẹp đáp ứng yêu cầu khách hàng. Tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) xuất hiện hàng chục điểm bán hoa, quà. Sản phẩm handmade, hoa, thú nhồi bông được bày bán với giá dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/sản phẩm.

Tương tự, một số cửa hàng tính đến thời điểm này đã nhận được nhiều đơn hàng cung cấp cho ngày 8/3. Chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) cho hay, năm nay thời tiết ổn định và thuận lợi cho hoa tươi phát triển, vì vậy chủng loại hoa đáp ứng ngày 8/3 rất phong phú. Bên cạnh hoa hồng - chiếm ưu thế chủ lực, cửa hàng nhập còn nhập mấy chục loại hoa khác nhau.

“Ngoài hoa hồng, nhiều loại hoa khác cũng được khách hàng lựa chọn. Khách hàng đặt hoa dựa trên sở thích của mình hoặc sở thích của người được nhận hoa”, chủ cửa hàng thông tin. Nói về sức mua giữa hoa nội và hoa ngoại nhập, đa số các cửa hàng khẳng định, nhiều loại hoa ngoại nhập được đón nhận vì lạ mắt, song thị trường hoa ngày 8/3 năm nay vẫn chủ yếu là hướng nội. Theo nhiều cửa hàng, hoa nội cũng rực rỡ, lộng lẫy và giá mềm hơn hoa ngoại.