TP Hồ Chí Minh: phạt 3 triệu đồng với người đàn ông bị trâu húc
Ngày 19/3, UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông T.P.T (43 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam, tạm trú trên địa bàn) về hành vi: “Sử dụng công cụ kích điện để khai thác thuỷ sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Hình phạt bổ sung là tịch thu công cụ dùng để khai thác thuỷ sản, cụ thể là kích điện.
Do ông P.T có hành cảnh gia đình khó khăn, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, lại vừa phải nhập viện vì bị trâu húc phải nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.
Trước đó, tại bãi đất trống ấp 38, xã Vĩnh Lộc A, ông T.P.T cùng với bạn là ông Đ.V.T (40 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hoá, tạm trú trên địa bàn) đi đánh bắt cá bằng kích điện. Trong khi di chuyển đến gần khu vực có trâu mẹ và 4 trâu con, trâu mẹ vừa mới sinh con đã lao vào húc cả hai người bị thương, phải đến bệnh viện điều trị.

Dùng kích điện bắt cá có thể bị phạt tới 50 triệu động
Kinhtedothi- Công an TP Lào Cai cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện để bắt cá trên sông Hồng.

Cảnh báo thẻ vàng IUU là rào cản lớn nhất của thủy sản Việt Nam
Kinhtedothi - Nửa đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản dần khôi phục tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, vấn đề cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) vẫn đang là rào cản lớn cần sớm được tháo gỡ, nhằm thúc đẩy ngành hàng thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.

Quyết tâm cao gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm để Việt Nam gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU trong năm 2024.