TP Hồ Chí Minh: Phát hiện ca nghi mắc Covid-19, phong tỏa tạm thời khu vực sau chợ Phạm Văn Hai

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/6, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã phong tỏa tạm thời khu vực phía sau chợ Phạm Văn Hai trên đường Dương Văn Nga, sau khi phát hiện một ca nghi mắc Covid-19 tại khu vực này.

 Nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh đang bị phong toả vì liên quan Covid-19.
Nguồn tin từ Trạm Y tế phường 2 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực phía sau chợ Phạm Văn Hai trên đường Dương Văn Nga để điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm.
“Trạm đã phát đi thông báo tìm những người từng đến cửa hàng thịt heo Yến Vân ở số 4 đường Dương Văn Nga (phía sau chợ Phạm Văn Hai) từ ngày 20/6 đến ngày 27/6”, đại diện Trạm Y tế phường 2 cho hay.
Theo Trạm Y tế phường 2, địa điểm này liên quan một ca nghi mắc Covid-19. Cơ quan chức năng kêu gọi cá nhân từng đến địa điểm vào thời gian trên cần sớm khai báo tới cơ sở y tế gần nhất.
Cùng ngày, đại diện Trạm Y tế phường 3 (quận Tân Bình) cho biết, đang phối hợp với phường 2 thực hiện công tác truy vết tại khu vực chợ Phạm Văn Hai. Ngành y tế địa phương này đang đề xuất phương án tạm đóng cửa chợ Phạm Văn Hai để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sau khi phát hiện ca nghi mắc Covid-19.
Trước đó, ngày 26/7, để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) Dương Hồng Thắng cũng đã ra văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28/6 đến 0 giờ ngày 4/7.
Theo UBND huyện Hóc Môn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn ngày càng phức tạp, tại chợ đầu mối Hóc Môn đã xuất hiện 19 trường hợp bệnh Covid-19 và một số ca bệnh có liên quan đến các chợ khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần