Kinhtedothi - Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH SX DV TM bao bì Kiến Á đang tổ chức in lậu sách tại xưởng in trên địa bàn huyện Củ Chi.
Theo đó, các đơn vị trên phát hiện Công ty TNHH SX DV TM bao bì Kiến Á đang có hoạt động in ấn với nhiều sai phạm tại nhà xưởng số 643 Tỉnh lộ 2, (ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi).
Lượng sách bắt quả tang in lậu gồm 3.000 bản "Kinh Trường thọ diệt tội" (ghi NXB Tôn Giáo); 9.000 bản ấn phẩm “Sherlock Holmes” (ghi NXB Hội Nhà văn) với tổng khối lượng hơn 10 tấn sách bán thành phẩm. Tất cả đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền. Vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng bắt quả tang lượng lịch in lậu lớn tại huyện Củ Chi ngày 9/10
Trước đó, ngày 1/10 Cục An ninh chính trị nội bộ cũng phát hiện Công ty TNHH in ấn và DVTM Siêu tốc (có xưởng tại 43A đường Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) tổ chức in ấn lịch bloc có vi phạm. Cụ thể, cơ sở này in ấn vượt quá số lượng được cho phép hơn 3.000 bản lịch bloc 2024, với tổng khối lượng hơn 5 tấn bán thành phẩm.
Vụ việc cũng được Cục An ninh chính trị nội bộ bàn giao cho Thanh tra Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng bắt quả tang lượng sách in lậu tại Nhà Bè ngày 1/10
Theo Cục An ninh chính trị nội bộ, hiện nay tình trạng in lậu đang có chiều hướng diễn ra phức tạp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Để phòng ngừa, đấu tranh, Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ CHí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán quần áo giả thương hiệu lớn, khởi tố 2 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Kinhtedothi – Để không bị lừa, người dân cần cảnh giác: tất cả các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo. Khi có người thân sử dụng mạng xã hội gọi mượn tiền thì gọi điện thoại cho chính người đó để kiểm chứng...
Kinhtedothi - Sau một ngày xét xử sơ thẩm, đến 19 giờ 30 ngày hôm nay (21/9), Hội đồng xét xử - TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam. Các đồng phạm của bà Hằng cũng nhận những bản án được coi là đúng người, đúng tội
Kinhtedothi - Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên - đơn vị vận hành Đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình - do có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc cung cấp dịch vụ tang lễ.
Kimhtedothi - Ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mai Thị Hà (SN 1986) và Rmah Uêk (SN 1986) cùng trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Kinhtedothi - Gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermès… vừa bị lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng tạm giữ tại các tuyến phố du lịch trung tâm.
Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cùng 5 người bị tạm giữ để điều tra hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong vụ “chạy” xây nhà trái phép.
Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông tối đa từ 75 triệu đồng hiện nay lên 150 - 200 triệu đồng là không khả thi. Mức phạt hiện tại áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã đủ sức răn đe nếu thực hiện nghiêm túc.