TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa sớm hơn 15 phút

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo thời gian bắn pháo hoa đêm 30/4 sẽ diễn ra lúc 21 giờ 45, thay vì 22 giờ như dự kiến trước đây.

Theo thông báo từ UBND TP Hồ Chí Minh, lý do bắn pháo hoa sớm hơn 15 phút so với dự kiến là nhằm kết nối với chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 45 ngày 30/4.

Pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại các địa điểm: Tòa tháp Bitexco (quận 1), Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9) và Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Các điểm còn lại tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Sân bóng đá Huyện Cần Giờ và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.

 
UBND TP.HCM cho biết sẽ bắn pháo hoa đêm 30/4 sớm hơn 15 phút.
UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ bắn pháo hoa đêm 30/4 sớm hơn 15 phút.
Chi tiết các điểm để xem bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật được UBND TP công bố như sau: Trong thời gian chương trình diễn ra sẽ cấm mọi phương tiện không được phép đi vào khu vực phía trong. Song song đó, gần 30 điểm gửi xe cũng được lập quanh các điểm bắn pháo hoa để nhận giữ xe cho người dân đi bộ vào trong xem pháo hoa. Để phục vụ chương tình biểu diễn nghệ thuật tại công viên 30/4, khu vực cấm sẽ được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch – Công xã Paris – Nguyễn Du – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai (trong đó, đường nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Du vẫn được lưu thông), thời gian cấm từ 19 - 22 giờ.

Đồng thời Sở GTVT TP cũng cho biết, tại điểm bắn pháo hoa ở tòa tháp Bitexco, Sở quyết định sẽ cấm các phương tiện đi vào khu vực được giới hạn bởi các đường Tôn Đức Thắng – Đồng Khởi – Lê Lợi – Phó Đức Chính – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng trong khoảng thời gian từ 20 - 22 giờ 30 ngày 30/4. Bên cạnh đó, người dân và các loại xe cũng không được đứng trên cầu trong thời điểm bắn pháo hoa.

Đại diện Sở GTVT TP cũng đưa ra danh sách gần 30 bãi giữ xe trong dịp này để người dân tiện việc gửi xe. Với hướng đi từ phía Đông, Đông Bắc về trung tâm có các bãi xe tại: 7 - 9 Lam Sơn, vỉa hè góc Thi Sách – Đông Du, vỉa hè góc Thi Sách – Nguyễn Siêu, vỉa hè góc Thi Sách – Lê Thánh Tôn, vỉa hè góc Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, vỉa hè số 5 Thi Sách, Khách sạn Grand (8 - 24 Đồng Khởi).

Với hướng đi từ phía Nam về trung tâm có các bãi xe tại vỉa hè góc Hàm Nghi – Hải Triều, vỉa hè 87 Hàm Nghi, vỉa hè góc Pasteur – Hàm Nghi (trường Cao
đẳng Cao Thắng), vỉa hè góc Hàm Nghi – Quách Thị Trang, vỉa hè góc Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vỉa hè Hải Triều – Góc kho bạc Thành phố, vỉa hè Hồ Tùng Mậu – vách tòa nhà Sunwah, vỉa hè Tôn Thất Thiệp – vách 117 - 121 Nguyễn Huệ, vỉa hè Pasteur – Tôn Thất Thiệp, vỉa hè góc Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng, tòa nhà Sài Gòn Centre (65 Lê Lợi).

Với hướng đi từ phía Tây, Tây Bắc về trung tâm có các bãi xe tại góc Công xã Paris - Nguyễn Văn Bình (bên hông UBND quận 1), bãi xe Bưu điện TP, bãi xe Nhà Văn hóa Thanh niên, vỉa hè Nguyễn Du (đối diện ngân hàng SHBC).

Với hướng đi từ phía Tây, Tây Bắc vào, có các bãi giữ xe tại tòa nhà Kumho (39 Lê Duẩn), Vincom B (70 Lê Thánh Tôn), Vincom A (Eden, 171 Đồng Khởi) và Khách sạn Sofitel Plaza: 17 Lê Duẩn.