TP Hồ Chí Minh: Siêu thị đồng loạt đóng cửa trước 17 giờ hằng ngày

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ hôm nay (26/7), các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt đóng cửa trước 17 giờ theo yêu cầu của UBND TP.

Thực hiện yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về việc siết chặt chỉ thị 16, từ ngày 26/7, các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện điều chỉnh giờ hoạt động. Cụ thể, tất cả hệ thống các siêu thị sẽ đồng loạt đóng cửa trước 17 giờ hàng ngày.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết, sau chỉ thị mới của chính quyền TP Hồ Chí Minh, trong sáng 26/7, hệ thống đã ra thông báo tạm thời dừng các hoạt động mua sắm online qua các app của siêu thị và ứng dụng Grab, Now.

 Người dân tranh thủ mua sắm tại siêu thị Vinmart trong sáng nay (26/7)

"Do số lượng đơn hàng trước đó lớn quá, hơn nữa, việc tìm kiếm người giao hàng đợt này quá khó nên siêu thị quyết định tạm dừng hoạt động này", đại diện Aeon Việt Nam cho hay. Ngoài ra, trên địa bàn các phường thuộc quận Tân Phú, người dân cũng phải được phát phiếu mua hàng vào siêu thị mới qua được chốt để vào mua sắm ở Aeon Tân Phú.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hệ thống Vinmart và Vinmart+, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... cũng sẽ linh động trong khung giờ từ 7 giờ sáng đến 17 giờ, thay vì 7giờ - 22 giờ như trước đó. Hệ thống Big C cũng điều chỉnh mở cửa sớm hơn 1,5 tiếng là 7 giờ và đóng cửa 17 giờ thay vì 22 giờ như trước đó. Tương tự, Mega market cũng đã có thông báo thay đổi giờ mở cửa sớm hơn 30 phút đến một tiếng so với hiện tại và sẽ đóng cửa trước 17 giờ hằng ngày.

Hệ thống Big C, Top Market, Go!... hiện cũng đã có thông báo thay đổi thời gian hoạt động từ 7 giờ đến 17 giờ. Riêng Big C An Lạc (quận Bình Tân) sẽ đóng cửa trước 14 giờ. Tương tự, hệ thống siêu thị Satramart, siêu thị Sài Gòn, cửa hàng SatraFoods trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng sẽ ngưng nhận khách từ 16 giờ 30 bắt đầu từ ngày 26/7.

Siêu thị, chợ đầy ắp trứng nhưng thiếu mì, bún, phở

Sáng nay (26/7), khảo sát tại một số siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Co.opmart, Vinmart, Co.op Food... trứng dồi dào trên các kệ, mặt hàng này đang có dấu hiệu tiêu thụ chậm lại. Theo đó, tại siêu thị Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh), giá trứng luôn bình ổn. Cụ thể, trứng gà 28.000 đồng/vỉ 10 quả, trứng vịt 33.000 đồng/vỉ 10 quả.

Cùng thời điểm, tại các chợ truyền thống, trứng cũng là mặt hàng dồi dào. Tuy nhiên, giá trứng vẫn cao gần gấp đôi so với hàng bình ổn ở siêu thị, trong đó, trứng gà dao động từ 40.000-45.000 đồng/chục, trứng vịt 45.000-50.000 đồng/chục. Trên nhiều trang bán hàng online, giá trứng gà cũng đang được rao bán với mức 40.000 - 50.000 đồng/chục, trứng vịt cũng tương tự ở mức giá 45.000 - 55.000 đồng/chục.

Trái ngược với trứng gà, trứng vịt, các sản phẩm mì, phở đựng trong tô, ly, gói của các hãng đều bị thiếu hàng. Đặc biệt, phở kèm tô của tất cả các nhà cung cấp đều không còn hàng và chưa biết khi nào có hàng lại.

Anh Tuấn - nhân viên kinh doanh của một công ty lớn sản xuất mì, phở cho biết, do áp dụng quy định “ba tại chỗ”, lực lượng nhân công của công ty giảm hơn 2/3, không có đủ nhân lực sản xuất, cộng với việc thiếu nguyên liệu do khâu vận chuyển gặp khó khăn, nên tổng sản lượng hàng giảm hơn 50%, không đủ hàng để cung cấp cho các nhà phân phối. Nhiều sản phẩm chưa biết khi nào mới sản xuất lại được, như phở tô.

TP Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 155.000 mũi trong đợt tiêm chủng lần thứ 5
Đến trưa 26/7, TP Hồ Chí Minh ghi nhận đã tiêm chủng được tổng cộng 155.255 mũi trong đợt tiêm chủng lần thứ 5.
Đợt tiêm chủng vaccine Covid-19 lần thứ 5 tại TP bắt đầu từ 14 giờ ngày 22/7 đến trưa 26/7 đã đạt được tổng cộng 155.255 mũi tiêm. Hiện tất cả người tham gia tiêm chủng đều an toàn. Tổng số vaccine tại kho của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) đang quản lý là 743.000 liều, trong đó 610.000 liều vaccine AstraZeneca, 108.000 liều vaccine Moderna và 25.740 liều vaccine Pfizer.