TP Hồ Chí Minh: Tạm phong tỏa Bệnh viện quận 4, ngừng tiếp nhận bệnh nhân

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa ngày 18/6, Bệnh viện quận 4 (TP Hồ Chí Minh) thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu tất cả nhân viên y tế của bệnh viện này không được ra ngoài để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm Covid-19.

Theo đó, nguồn tin từ Bệnh viện quận 4 cho biết, thông báo nói trên được đưa ra do một ca nghi mắc Covid-19 từng đến Bệnh viện quận 4 khám bệnh.
 Bệnh viện quận 4 (TP Hồ Chí Minh) phải tạm ngừng nhận bệnh nhân vì liên quan Covid-19 
“Bệnh viện cũng đã tạm thời phong tỏa từ sáng nay để thực hiện các công tác khử khuẩn, truy vết, xét nghiệm. Tất cả nhân viên y tế không được ra ngoài để bảo an toàn, tránh lây nhiễm”, đại diện Bệnh viện quận 4 cho hay.
Trước đó, các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân và phong tỏa tạm thời gồm Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đã gỡ phong tỏa), Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP, Bệnh viện Đại học Y dược TP, Bệnh viện Nhi đồng 1 (khoa Sơ sinh), Bệnh viện Triều An (khoa Khám bệnh), Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ghi nhận 60 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong số các viện.
Mới đây, trong bản tin 12 giờ ngày 18/6, Bộ Y tế công bố thêm 119 ca ghi nhận trong nước, riêng TP Hồ Chí Minh có số bệnh nhân cao nhất là 59 ca. Bao gồm 20 ca là F1, 7 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 24 người liên quan Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn thuộc khu công nghiệp Tân Tạo, 8 ca còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần