TP Hồ Chí Minh: Thực hiện Chỉ thị 15, ưu tiên kiểm soát nguồn lây nhiễm ở sân bay

Thiện An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 23/4, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống, dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 thay vì cách ly xã hội như Chỉ thị 16. Trong đó, TP xác định ưu tiên việc kiểm soát nguồn lây nhiễm ở sân bay.

Chiều 22/4, chỉ đạo tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm cho biết, kiểm soát tốt Covid-19, TP được Thủ tướng chấp thuận kết thúc giai đoạn cách ly xã hội nghiêm theo Chỉ thị 16. Đồng thời, từ 0 giờ ngày 23/4 TP thực hiện theo Chỉ thị 15, cho phép kinh doanh một số lĩnh vực.
 Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất
Cụ thể, TP được phép quyết định mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, kinh doanh đường phố, dịch vụ không thiết yếu... nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.
“Dù kết thúc giai đoạn cách ly xã hội nghiêm theo Chỉ thị 16, song tất cả người dân TP khi ra đường vẫn phải đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn phòng dịch. Đối với những phần việc trong thời gian tiếp theo, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 sẽ có văn bản hướng dẫn", ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị 24 quận, huyện cùng các sở, ngành cần báo cáo với Sở Y tế và UBND TP về việc đánh giá toàn bộ tình hình phòng, chống dịch thời gian qua. Các sở, ngành cần sớm hoàn thiện bộ tiêu chí của từng lĩnh vực để vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
"Các địa phương không được lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19", ông Lê Thanh Liêm chỉ đạo.
Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, các sở, ngành sẽ sớm thống nhất và ban hành văn bản hướng dẫn đối với những ngành dịch vụ không thiết yếu được nới lỏng thời gian tới.
Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, dự kiến sau ngày 23/4, các chuyến bay tới TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Do đó, Sở Y tế TP cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục giám sát, kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam từ nước ngoài về, người nước ngoài, người có tiếp xúc với người nước ngoài... Đây là biện pháp tối quan trọng để hạn chế tới mức thấp nhất nguồn lây nhiễm dịch xâm nhập từ bên ngoài
“Ngành y TP cũng phải tập trung rà soát tại những địa điểm có nguy cơ bùng phát dịch tại nội ô như khu lưu trú công nhân, nhà máy, xí nghiệp”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.
Tính đến sáng nay (22/4), tổng số trường hợp mắc Covid-19 được xác định tại TP đến ngày 22/4 là 54 trường hợp, trong đó có 52 trường hợp đã xuất viện. 2  trường hợp đang tiếp tục điều trị là "bệnh nhân 91" điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP và "bệnh nhân 206" điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 36 trường hợp.
Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 21/4 là 2.040 trường hợp, trong đó 2.024 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 21/4 hiện đang còn theo dõi 16 trường hợp.
Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 21/4 là 11.384 trường hợp, trong đó 11.224 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 21/4 hiện còn đang theo dõi 160 trường hợp.