TP Hồ Chí Minh: Tiến độ xây dựng mới 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 7.000 giường

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến tại quận 7 và huyện Bình Chánh có quy mô hơn 7.000 giường, được khởi công từ ngày 8/7 và đang gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Về tiến độ xây dựng 2 bệnh viện nói trên, ngày 16/7, Giám đốc dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh Đào Văn Chí cho biết, ngày 30/8 sẽ bàn giao 1.200 giường, giai đoạn 2 cuối tháng 9 sẽ bàn giao 2.300 giường còn lại.
Trong khi đó, bệnh viện dã chiến ở quận 7 với với tổng công suất 3.600 giường. Cụ thể, bệnh viện có 2 khu vực gồm khu vực nhà xưởng sẵn có quy mô sau khi cải tạo có thể lên đến khoảng 2.000 giường, và khu vực thi công bên ngoài có quy mô 1.600 giường.
 Bệnh viện dã chiến tại số 16 đường Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7) do Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư đang thi công rấp rút để hoàn thành kịp tiến độ chống dịch của TP
Ghi nhận đến chiều nay (16/7), việc san lấp mặt bằng cho 2 bệnh viện nêu trên cơ bản hoàn tất. Hiện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế để có hướng dẫn, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và bố trí các khu chức năng theo yêu cầu phòng, chống dịch.
Tại dự án có gần 500 công nhân đang thi công, nhà thầu APC tổ chức thi công 24/24h... Trong đầu tuần tới sẽ huy động tới 1.000 công nhân để đảm bảo thi công hàng loạt các hạng mục: Kèo, tấm EPS, nhôm kính, MEP....
Liên quan đến công tác xây dựng bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP, trong những ngày tới, UBND TP còn kế hoạch triển khai 2 bệnh viện dã chiến mới tại quận 6. Bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND Quận 6 cũng đã xác nhận thông tin này.
"Hiện đã có hai đến ba phương án trình TP. Trong đó có phương án triển khai hai bệnh viện dã chiến tại dự án số 621 và 634 Bis đều trên đường Phạm Văn Chí, quận 6. Hiện TP đang xem xét và sớm có quyết định” – bà Thảo cho hay.
Đến thời điểm này, TP có nhiều bệnh viện dã chiến, gồm Bệnh viện dã chiến Củ Chi (350 giường), Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 số 1 (Ký túc xá ĐHQG TP Hồ Chí Minh 4.000 giường); bệnh viện số 2 (chung cư tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 2.500 giường); bệnh viện số 3, (khu tái định cư phường An Khánh TP Thủ Đức 3.000 giường), bệnh viện số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 3.000 giường); bệnh viện số 5 (Thuận Kiều Plaza quận 5, 1.000 giường, chưa hoạt động); bệnh viện số 6 (khu đô thị mới Thủ Thiêm TP Thủ Đức, 4.000 giường). Ngoài ra còn nhiều bệnh viện dã chiến đang xây dựng.
Được biết, ngoài 15 bệnh viện dã chiến đã và đang triển khai việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 với gần 30.000 giường bệnh, TP vẫn đang vận hành 14 khu cách ly với hơn 16.000 giường. Trước áp lực về lượng bệnh nhân Covid-19 gia tăng, việc triển khai một loạt bệnh viện dã chiến mới sẽ tăng tính chủ động của TP đối với giai đoạn mang tính quyết định của cuộc chiến chống Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần