TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục xử vụ CSGT gọi giang hồ đánh chết người

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xử sơ thẩm lần 2 vụ “CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm giao thông”.

Các bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (SN 1980, nguyên Thượng úy CSGT Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cùng 4 đồng phạm: Nguyễn Minh Chung (SN 1991), Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997), Trần Đức Vững (SN 1996) và Ngô Thành Vương (SN 1996) bị truy tố tội danh “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Trước khi chết, nạn nhân Nguyễn Văn Chín đã kịp để lại bút tích của mình trên phiếu đăng ký nhập viện của Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chín (SN 1970, ngụ đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), bị đánh vào khuya 25/6/2014, sau đó tử vong vào rạng sáng 27/6/2014 tại bệnh viện.
Theo hồ sơ vụ án, vào khuya 25/6/2014, ông Chín điều khiển xe máy trên đường Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình) về hướng quận Gò Vấp. Khi đến giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (ngay công viên - PV), ông Chín bị Tổ CSGT tại đây do Thượng úy Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng yêu cầu thổi vào ống để đo nồng độ cồn.
Sau đó, Tổ CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xe gắn máy, nhưng ông Chín không đồng ý dẫn đến to tiếng. Tiếp đó, Thượng úy Như gọi điện cho Chung và kể lại sự việc, đồng thời nhờ Chung đánh dằn mặt ông Chín. Nghe lời, Chung rủ thêm Hạnh, Vững, Vương đánh hội đồng ông Chín.
Dù bị đánh đau nhưng sau đó ông Chín vẫn lết ra đường gọi taxi đưa vào Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu và được các bác sĩ phẫu thuật. Sau phẫu thuật, ông Chín vẫn tỉnh táo và viết lại vài chữ trên một tờ giấy. Tuy nhiên, đến 1h30 phút ngày 27/6, ông Chín tử vong tại bệnh viện.
Sau khi vụ án xảy ra, đến tháng 9/2014 Thượng úy Như bị tước quân tịch và bị bắt giam vào tháng 11/2014. Tháng 9/2016, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Như và Chung cùng 12 năm tù, các bị cáo còn lại từ 5 - 11 năm tù. Đến tháng 9/2017, tại phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Còn tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Như tiếp tục phủ nhận mình giữ vai trò chủ mưu. Như cho rằng không nhờ giang hồ đánh chết ông Chín như cáo trạng của Viện KSND truy tố. Bị cáo Như chỉ nhờ Chung đến… đưa ông Chín về nhà. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra nhận thấy lời khai của Chung phù hợp với lời khai của Hạnh, Vững cũng như các cuộc gọi trong điện thoại của Như và diễn biến vụ án. Vì vậy Cơ quan điều tra khẳng định đủ căn cứ xác định Như, Chung, Hạnh, Vương và Vững phạm tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và Như giữ vai trò chủ mưu.
Có mặt tại phiên tòa, bà Dương Thị Thảo (vợ nạn nhân Nguyễn Văn Chín) yêu cầu các bị cáo phải bồi thường hơn 3 tỷ đồng, trong đó hơn 2 tỷ đồng cấp dưỡng cho 2 con (con lớn sinh 1996, con nhỏ sinh 2004 - PV) của vợ chồng bà.