TP Hồ Chí Minh: Tìm người đến quán bánh canh O Thanh và Trung tâm Y khoa Hòa Hảo

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/5, ngành y tế TP Hồ Chí Minh ra thông báo khẩn tìm người đến 2 quán ăn ở quận 3 và Trung tâm y khoa Medic ngày 19/5 liên hệ ngay y tế.

 Khu vực bệnh nhân sinh sống tại đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 bị phong tỏa.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo tìm người đến 2 địa điểm sau:
1. Quán bánh canh cá lóc O Thanh. 2 chi nhánh của quán này gồm hẻm 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, từ ngày 12/5 đến nay (do bệnh nhân có triệu chứng từ 15/5).
2. Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo, quận 10, TP Hồ Chí Minh, cùng khung giờ từ 8 giờ - 14 giờ ngày 19/5.
HCDC yêu cầu những người này khai báo y tế và chấp hành cách ly tại nhà đủ 14 ngày, xét nghiệm lúc vào và hết cách ly.
Trưa 20/5, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nữ bệnh nhân Đ.T.T. (58 tuổi) trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Bà ở nhà riêng, bán quán ăn, có 3 người thuê trọ.
Theo HCDC, qua điều tra ban đầu, ngành y tế đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Kết quả cho thấy có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con gái của bệnh nhân T.
Về nguồn lây của gia đình này, HCDC đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần