Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng

Kinhtedothi - Ngày 13/10, Văn phòng phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, người thân liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi về an táng tại Nghệ An.

lLiệt sĩ Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1956, quê quán xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An), từng chiến đấu trong Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 2, Quân đoàn 3. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 29/4/1975, khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau ngày đất nước thống nhất, phần mộ của liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi.

Văn phòng phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, người thân liệt sĩ tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung từ Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi về quê hương an táng. Ảnh: Tân Tiến

Gần 50 năm trôi qua, với nỗ lực tìm kiếm và kết nối thông tin từ các cơ quan chức năng, cùng sự tận tâm của Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, gia đình liệt sĩ đã tìm thấy nơi yên nghỉ của người con anh hùng.

Cán bộ Văn phòng phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung. Ảnh: Tân Tiến

Được sự cho phép của Sở Nội vụ hai địa phương, lễ cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động. Toàn bộ công tác di chuyển hài cốt được Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ đưa về quê bằng tàu hỏa, thể hiện nghĩa tình sâu nặng và tấm lòng tri ân đối với người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Hành trình đưa liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung trở về quê hương để an táng là dấu ấn nghĩa tình trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Ảnh: Tân Tiến

Hành trình đưa liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung trở về quê hương để an táng là một dấu ấn nghĩa tình trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời thể hiện vai trò và tấm lòng tận tụy của Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trên con đường tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.

Mỗi chuyến đưa anh hùng về lại đất mẹ không chỉ là sự trở về của một người lính, mà còn là hành trình trở về của ký ức, của lòng biết ơn, của nghĩa tình dân tộc – để “các anh yên giấc trong lòng quê hương, giữa những người đồng bào vẫn mãi nhớ thương và tri ân”.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã thực hiện 14 chuyến hỗ trợ cất bốc, di dời giúp gia đình các liệt sĩ đưa hài cốt của con, em mình về an táng tại các tỉnh phía Bắc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ