Kinhtedothi - Nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao công tác phát ngôn, truyền thông, giao tiếp hiệu quả với báo chí, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng “Người phát ngôn” vào sáng 18/3.
Dự khai giảng có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi; về phía Trung tâm Báo chí (TTBC) TP có Giám đốc Nguyễn Đình Như Hương và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Khanh; ông Lê Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số, giảng viên các lớp đào tạo.
Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc TTBC TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2024, TTBC tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, truyền thông chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm theo 6 chuyên đề: một số quy định cơ bản của Luật Báo chí, Nghị định 09/2017/NĐ-CP; tình hình thực hiện Luật Báo chí, Nghị định 09/2017/NĐ-CP về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian qua; quan hệ báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí; kỹ năng tổ chức họp báo, soạn thông cáo báo chí; khủng hoảng truyền thông và xử lý khủng hoảng, một số tình huống cần lưu ý; thực hành trả lời phỏng vấn, viết thông cáo báo chí.
Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc TTBC TP Hồ Chí Minh cho biết, khóa học có 306 học viên là lãnh đạo sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức, 21 quận, huyện và phường, xã.
Phát biểu khai mạc khóa học, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ, qua thống kê các buổi họp báo do TTBC tổ chức, cho thấy kỹ năng cung cấp thông tin của đại diện một số sở, ngành và quận, huyện… chưa nhuần nhuyễn, chưa có điểm nhấn dù có thông tin.
Học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng “Người phát ngôn” năm 2024.
“Nếu nắm rõ quy định của Luật Báo chí; của Nghị định 09/2017/NĐ-CP; Quy định 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư, thì việc trả lời hoặc cung cấp thông tin cho báo chí sẽ tốt hơn. Một trong những điều báo chí phản ánh là sở, ngành, quận, huyện hay né tránh trả lời. Do đó, qua khóa học này học viên sẽ nắm rõ thông tin, để không những trả lời được mà còn gắn kết, tạo mối quan hệ với báo chí”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.
Kinhtedothi – Việc đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn, là một trong nhiều nghị quyết được HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua tại kỳ họp thứ 14 diễn ra sáng nay 14/3.
Kinhtedothi – Việc cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành là một trong nhiều nghị quyết được HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua tại kỳ họp thứ 14, diễn ra vào sáng 14/3.
Kinhtedothi – Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Từ giờ về sau”, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 năm 2024 đã được khai mạc vào ngày 9/3, tại TP Hồ Chí Minh và kết thúc vào tối mai 10/3.
Kinhtedothi – Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình.
Kinhtedothi – Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có quy định trợ cấp hàng tháng cho người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội (75 tuổi, hoặc 70 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo). Tuy nhiên, chế độ này hiện tại chưa có mức cụ thể hay hướng dẫn chi tiết.
Kinhtedothi - Luật Việc làm (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16/6/2025. Luật gồm 8 chương, 55 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, trong đó có nhiều điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Kinhtedothi - Lãnh đạo UBND xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng bán chăn ga gối đệm của một nhà dân ở thôn Hà Đới.
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 22/6, nhiều khu vực ở tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.