TP Hồ Chí Minh: Triều cường tiếp tục dâng cao, người dân chật vật lưu thông trên đường

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 17/11, triều cường tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục trong chu kỳ đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ở quận 2, 4, 7... ngập sâu, hàng loạt xe cộ chết máy, người dân khổ sở lội nước về nhà.

Ghi nhận cho thấy, chiều tối 17/11, triều cường tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh, nước dâng nhanh khiến nhiều khu vực ven sông ngập nặng.
 Triều cường dâng cao, một người đi đường bị rớt ví xuống làn nước ngập.
Một trong những tuyến ngập nặng nhất là đường Trần Xuân Soạn (quận 7). Theo đó, triều cường lên vào đúng giờ tan tầm khiến đường biến thành sông, các phương tiện đi lại khó khăn, người dân bì bõm lội nước tìm đường về nhà.
“Hôm kia, hôm qua, và hôm nay, 3 ngày liên tục, con đường này ngập nặng. Chúng tôi không thể mua bán được gì vào buổi chiều, việc kinh doanh bị thất thu. Chưa kể, nước tràn vào nhà hư hỏng đồ đạc, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt”, chị Nguyễn Thị Mỹ An (ngụ đường Trần Xuân Soạn, quận 7) than vãn.
 Người dân lao động vất vả mỗi khi triều cường dâng cao.
Cùng thời điểm, tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), cũng bị ngập nhiều đoạn do triều cường, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống mưu sinh của nhiều người dân. Anh Trần Minh Nhật (ngụ tại ấp 1 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho biết, mấy ngày nay triều cường lên cao ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, con cái không đi học được.
Trong khi đó, tại quận 2, đoạn đường Nguyễn Hoàng giao với đường Song Hành (thuộc phường An Phú) hay tại đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền), ngay từ 17 giờ chiều đã bị ngập cục bộ do triều cường, các phương tiện đi lại khó khăn, nước tràn vào nhà khiến đồ đạc của người dân bị hư hỏng.
 Nước dâng cao đến mức không còn phân biệt đâu là mặt đường, đâu là vỉa hè.
Tương tự, trên đường Quốc Hương, đoạn trước trường ĐH Văn hoá TP Hồ Chí Minh, nước ngập mênh mông, kéo dài gần 200 m. Hàng loạt phương tiện khi lưu thông qua đây bị chết máy, phải dắt bộ, trong khi một số người dừng xe bên lề đường chờ nước rút.
Người dân chấp nhận tắt máy đẩy xe qua đoạn nước ngập để tìm điểm sửa xe. 
Một số tuyến đường gần đó như đường Thảo Điền, Nguyễn Văn Hưởng, đường số 41, nhiều đoạn cũng ngập cục bộ. Vì đang là ngày trong tuần nên xe lưu thông qua lại khá đông, khiến tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng.
Riêng tại đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), triều cường gây ngập lênh láng, nước dâng cao gần 40cm, hàng loạt xe cộ bị chết máy, một số hộ dân phải kê bao cát và liên tục tát nước ra ngoài.
 Triều cường tại đường Tôn Thất Thuyết (quận 4).
Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo, kể từ ngày 15/11, mực nước tại trạm Phú An - sông Sài Gòn lên nhanh, đỉnh triều sẽ xuất hiện 2 khung thời gian, 16 - 18 giờ và 17 - 19 giờ. Dự báo các ngày 15 - 17/11, đỉnh triều vượt mức báo động 3.
 Đến 18 giờ cùng ngày (17/11), triều cường vẫn tiếp tục dâng cao, giao thông nhiều khu vực bị ùn tắc.
Tình trạng ngập tại TP sẽ xuất hiện tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) và Quốc Hương (quận 2)...
Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng ngập lụt ở vùng trũng, thấp. Những nơi hay bị ngập, người dân cần kê cao đồ dùng, nhất là thiết bị điện. Khi nước tràn vào nhà, người dân cần ngắt điện lưới để đề phòng điện giật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần