Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 có hơn 600 giường

Kinhtedothi - Ngày 18/8, Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 14 do Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách đặt tại TP Hồ Chí Minh, đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 có hơn 600 giường, được Tập đoàn Novaland tài trợ thi công hoàn chỉnh trong hơn 2 tuần để bàn giao cho Bệnh viện Trung ương Huế lắp đặt thiết bị y tế, vận hành.
 Trung tâm hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 có 600 giường
Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 có diện tích 12.300 m2, nằm ở số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú được chia làm 4 phân khu: Khu bệnh nguy kịch, khu bệnh nặng, khu thoát hồi sức và khu chuẩn bị ra viện.
Trung tâm có chức năng thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19...Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
 Lắp đặt trang thiết bị để đưa Trung tâm hồi sức tích cực đi vào hoạt động

Khi đi vào hoạt động hết năng lực, Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 sẽ có từ 600 -700 y bác sĩ, nhân viên. Giai đoạn đầu, tại Trung tâm có khoảng 300 nhân lực. Đó là các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Da liễu Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định), Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là các y bác sĩ giàu kinh nghiệm trong điều trị Covid-19 tại các bệnh viện ở khu vực miền Trung.

 

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến 14 cho biết, đến nay Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cuối cùng như cân chỉnh ô xy, khí nén, máy hút, và rà soát một số hạng mục liên quan khác. Với sự chuẩn bị chu đáo về mặt con người và trang thiết bị, Trung tâm hy vọng sẽ điều trị, chăm sóc, giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

23 Dec, 05:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác dược năm 2025 và triển khai kế hoạch định hướng năm 2026. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2025, công tác dược trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

22 Dec, 06:01 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra vào tối 12/12 tại phường Phan Thiết khiến khoảng 97 người phải nhập viện tại Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nem chua, thịt xá xíu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ