Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh và thành tựu 50 năm triển khai đường lối ngoại giao Việt Nam

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “TP Hồ Chí Minh - 50 năm triển khai đường lối ngoại giao Việt Nam”.

Tham dự hội thảo, có các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ Trường Chính sách công và quản lý Fulbright; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sài Gòn; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong thời khắc hết sức đặc biệt: cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm thành lập ngành Ngoại giao. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 50 năm triển khai đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh – một trong những địa phương năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong công tác đối ngoại.

Đại biểu dự hội thảo.

Năm 1985, khi cả nước còn đang trong thời kỳ bao cấp, TP Hồ Chí Mình đã mạnh dạn đón đoàn gần 70 doanh nhân Hoa Kỳ đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Đó là một sự kiện mở đường mang tính biểu tượng cho tư duy đối ngoại đổi mới, chủ động, dám nghĩ, dám làm của TP. Từ đó đến nay, TP đã không ngừng khẳng định vai trò là nơi khởi nguồn của nhiều mô hình hợp tác quốc tế mới mẻ, từ khu chế xuất Tân Thuận đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng…

“Sau gần 50 năm phát triển, TP Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 58 địa phương trên thế giới, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế, như: CityNet, C40, LUCI, World Cities Summit... Đặc biệt, từ khi đổi mới (1986) đến nay, TP đã thể hiện vai trò “cánh chim đầu đàn” trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở địa phương. Từ việc thử nghiệm các mô hình kinh tế đối ngoại đầu tiên, đến những bước đi vững chắc trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổ chức các diễn đàn quốc tế, phát triển mô hình “ngoại giao đa tầng”, kết hợp hài hòa giữa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân” - ông Võ Văn Hoan chia sẻ.

Theo ông Võ Văn Hoan, chỉ tính riêng năm 2024, TP đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,17%, thu ngân sách lần đầu tiên vượt qua 500.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 27% tổng thu ngân sách quốc gia; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 104 tỷ USD. TP tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng và quy mô các dự án FDI với hơn 13.000 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 58 tỷ USD.

Trên lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, TP đã khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh với hơn 2.200 DN, chiếm 50% toàn quốc; thương mại điện tử tăng trưởng 52%, cao nhất cả nước.

“Bước vào giai đoạn mới từ năm 2025 - 2045, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành Trung tâm kinh tế - tài chính - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để thực hiện được khát vọng, TP xác định rõ: đối ngoại phải được nâng tầm, triển khai một cách chủ động, hiệu quả, sáng tạo và mang bản sắc riêng. Trên tinh thần đó, TP đã ban hành Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với ba định hướng lớn: đối ngoại phục vụ phát triển bền vững; đối ngoại thích ứng với xu thế toàn cầu; đối ngoại kiến tạo giá trị mới, đưa TP trở thành nơi hội tụ các sáng kiến quốc tế, nơi gặp gỡ của các đô thị sáng tạo, nơi lan tỏa tư duy mở và hình ảnh văn hóa Việt Nam hiện đại” - ông Võ Văn Hoan cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cũng mong muốn qua hội thảo này, sẽ mở ra tầm nhìn chiến lược, xác định rõ các động lực, mô hình hợp tác, cơ chế phối hợp mới cho TP trong hành trình hội nhập quốc tế ở tầm cao mới. Đồng thời, ông Hoan cũng thay mặt TP đặt hàng các chuyên gia, các cơ quan Trung ương, nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài cùng tham gia đóng góp ý tưởng, kiến nghị các giải pháp, chính sách cụ thể để TP phát huy vai trò là “đầu tàu đối ngoại” của cả nước, là trung tâm giao lưu quốc tế năng động, hiệu quả và có hiệu quả tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TP Hồ Chí Minh: nhu cầu đi lại trong dịp Lễ 30/4 sẽ tăng cao

TP Hồ Chí Minh: nhu cầu đi lại trong dịp Lễ 30/4 sẽ tăng cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Báo chí: kênh truyền thông chính sách hiệu quả, đồng hành cùng người dân

Báo chí: kênh truyền thông chính sách hiệu quả, đồng hành cùng người dân

13 Apr, 10:25 AM

Kinhtedothi-Báo chí Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là một kênh rất hiệu quả trong tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đến tận cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt trong những lúc khó khăn, báo chí cũng luôn đồng hành cùng người dân để vượt qua.

Chính quyền địa phương hai cấp: đề xuất cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính quyền địa phương hai cấp: đề xuất cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

12 Apr, 09:16 PM

Kinhtedothi-Điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) do Bộ Nội vụ vừa tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện là cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và phạm vi, nhiệm vụ quản lý của chính quyền địa phương cấp xã.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ