TP Hồ Chí Minh: Xét xử 2 đối tượng đánh chết não hàng xóm

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai bị cáo được đưa ra xét xử tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác” quy định tại khoản 4 điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức án từ 7 - 14 năm tù.

Sáng 28/3, TAND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác” ra xét xử đối với hai bị cáo: Nguyễn Văn Thịnh (SN 1986) và Hồ Thành Ân (SN 1984), cả hai quê tỉnh Phú Yên, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.

Nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan thời điểm sống đời thực vật sau khi bị đánh.
Nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan thời điểm sống đời thực vật sau khi bị đánh.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Võ Thanh Quan (SN 1983, quê huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long), sau thời gian phải sống đời sống thực vật vì bị đánh chết não, đã tử vong vào rạng sáng ngày 8/3/2021 ở quê nhà.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Bình Thạnh, khoảng 18 giờ ngày 13/3/2020, Ân và Thịnh đến phòng trọ số 5 trong nhà 149/1 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh do Nguyễn Thân (1990, cùng quê Phú Yên) thuê trọ để nhậu. Quá trình ăn nhậu, nhóm này nói chuyện quá to nên anh Quan ngụ chung dãy nhà trọ với Thân, đi qua nhắc nhở nói chuyện nhỏ lại để mọi người nghỉ ngơi, rồi anh Quan đi bộ ra ngoài đầu dãy nhà trọ ngồi hút thuốc. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhậu xong Ân và Thịnh ra về, khi nhìn thấy anh Quan đứng một mình trước nhà trọ, cả hai đến nói chuyện.

Ân xông tới khóa tay anh Quan ra sau để Thịnh lao vào dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu anh Quan. Khi mọi người phát hiện chạy đến can ngăn, anh Quan thoát ra, chạy được khoảng 3m thì ngã gục xuống đường rồi bất tỉnh. Sau đó nạn nhân được vợ là chị Trần Thị Việt (SN 1985) đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu và được chẩn đoán hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở chưa rõ nguyên nhân, theo dõi do rối loạn nhịp tim. Các đối tượng Ân, Thịnh và Thân sau đó bị Công an phường 28, quận Bình Thạnh mời về làm việc.

Ngày 14/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh ra quyết định trưng cầu giám định (QĐTCGĐ) thương tích đối với anh Quan. Sau đó,  Trung tâm Pháp y TP Hồ Chí Minh có bản kết luận giám định (KLGĐ), nội dung: Hiện tại thời điểm giám định chưa thấy các dấu vết hay dấu hiệu cơ thể bị chấn thương nên không thể giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Đến ngày 17/4/2020, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục ra QĐTCGĐ bổ sung thương tích đối với anh Quan. Ngày 7/5/2020, Trung tâm Pháp Y có KLGĐ pháp y về thương tích, trả lời: Hiện tại thời điểm giám định không dấu vết thương tích trên cơ thể, các kết quả xét nghiệm đều chưa phát hiện dấu vết của chấn thương nên không thể xác định tình trạng chấn thương trên cơ thể. Không đủ cơ sở xác định nguyên nhân gây ngưng tim, ngưng thở.

Sau đó, nạn nhân Quan được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp quận 8, với tình trạng không tiếp xúc được, không thực hiện y lệnh, mở mắt tự nhiên, ăn uống qua sond dạ dày, thở qua mở khí quản, tiêu tiểu không tự chủ, liệt tứ chi. Ngày 15/7/2020, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục ra QĐTCGĐ pháp y về sức khỏe đối với anh Quan.

Đến ngày 19/8/2020, Trung tâm pháp y có KLGĐ pháp y, xác định nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan bị tổn thương cơ thể 99%. Về nguyên nhân dẫn đến di chứng sau ngưng tim, ngưng thở, sống thực vật với tổn thương cơ thể là 99%, có phải do bị đánh ngày 13/3/2020 hay không, Trung tâm Pháp y không có cơ sở trả lời.

Ngày 5/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Thành Ân và Nguyễn Văn Thịnh. Đến sáng 8/3/2021, nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan tử vong.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ân và Thịnh thừa nhận đã cùng nhau đánh vào vùng dầu, mặt, ôm siết anh Quan vào ngày 13/3/2020, khiến nạn nhân Quan hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và tử vong như đã nêu. 

Riêng Nguyễn Thân, cáo trạng nêu: “Do không xác định được có tham gia đánh nạn nhân Quan hay không, nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự”.

Về phía chị Trần Thị Việt là vợ nạn nhân Quan yêu cầu các bị cáo phải bồi thường tiền thuốc, tiền điều trị, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần