Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Xử lý các điểm bán tự phát quanh chợ đầu mối

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng yêu cầu các địa phương phải đồng loạt kiểm tra các nội dung như giấy phép kinh doanh, an toàn thực phẩm... đối với người bán tại các điểm chợ tự phát xung quanh chợ đầu mối.

Tối 26/1 đến rạng sáng 27/1, đoàn kiểm tra do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc tại Chợ đầu mối Thủ Đức, Chợ đầu mối Hóc Môn, Chợ đầu mối Bình Điền về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nhâm Dần 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đến gian hàng chợ hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền. (Ảnh: Thành ủy TP Hồ Chí Minh)

Báo cáo với đoàn làm việc, ban giám đốc 3 chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn cho biết, từ ngày 25/1 (tức 23 tháng Chạp), sức mua đã tăng khá so với trước. Tỉ lệ thương nhân mở cửa kinh doanh trở lại tại chợ cũng đã cải thiện đáng kể, hầu hết đạt 80 - 90%.

Các thương nhân đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại kho lạnh, kho mát và cả ở trang trại, cánh đồng để cung ứng dần ra thị trường. Do đó, lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết ở kênh phân phối truyền thống sẽ bảo đảm, giá cả sẽ không tăng "sốc" mà có xu hướng rẻ hơn so với cùng kỳ Tết 2021.

Riêng mặt hàng thịt heo có khả năng tăng giá khoảng 10% trong những ngày cao điểm; một số mặt hàng hoa tươi như ly, cúc vàng, hoa hồng… cũng có thể tăng giá do nguồn cung giảm.

Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm Tết năm 2021, cả lượng hàng về chợ và sức mua đều đang thấp hơn.

Trả lời Đoàn làm việc, lãnh đạo Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, tính từ ngày 1 tháng chạp đến 29 tháng chạp âm lịch, lượng hàng tăng khoảng 10% so với thực hiện ngày bình thường năm 2021; dự báo ngày 26/12 âm lịch tăng cao nhất và đạt khoảng 3.300 tấn (tăng 60% so với ngày bình thường). Theo các thương lái cho biết, lượng heo tại các trang trại ổn định, đảm bảo 100% đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết. Tuy nhiên, khả năng giá cả sẽ biến động nhẹ theo chiều hướng tăng lên theo quy luật cung cầu vào cuối năm.

Trong khi đó, lãnh đạo chợ đầu mối Bình Điền báo cáo, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán dự kiến giá thịt heo sẽ tăng khoảng 10%; một số mặt hàng hải sản phụ, hải sản cao cấp, rau củ còn giảm giá do ảnh hưởng dịch Covid-19, sức mua giảm mạnh. Hiện nay các mặt hàng tại chợ đang dần phục hồi, tuy nhiên mãi lực chưa cao, giá cả ổn định.

Theo dự báo của chợ, giá cả hàng hóa trong dịp Tết biến động tăng thông thường vào cận Tết (từ 25 đến 28 tháng Chạp), một số mặt hàng tăng giá chủ yếu là những mặt hàng sử dụng nhiều trong Tết, còn lại hầu hết chỉ biến động nhẹ và một số ít còn giảm giá do sản lượng về nhiều.

Điểm chung là các chợ đầu mối đều phản ánh với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về tình hình chợ tự phát xung quanh chợ đầu mối gây bức xúc cho tiểu thương kinh doanh trong chợ, tạo sự kinh doanh không công bằng cho tiểu thương. Điều này vừa ảnh hưởng đến giao thông, không bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và không bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng nhận thấy, năm nay lượng hàng cung ứng Tết dồi dào, bảo đảm nguồn cung, giá cả hàng hóa đa phần ổn định. 

Về kiến nghị của các chợ về các điểm bán hàng tự phát xung quanh chợ đầu mối, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo địa phương tăng cường phối hợp liên kết với các đơn vị liên quan như quản lý thị trường, Ban An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các điểm bán hàng tự phát xung quanh các chợ đầu mối, để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.

"Khung pháp lý của TP Hồ Chí Minh để xử lý chợ tự phát không thiếu, có những văn bản chỉ đạo rõ ai làm gì. Nếu không có sự phối hợp, liên kết, kể cả phối hợp với Quản lý thị trường và có kế hoạch để quyết tâm dẹp chợ tự phát thì làm sao dẹp được" - bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh và yêu cầu các địa phương phải quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

28 Feb, 07:44 AM

Kinhtedothi - Giá bạc hôm nay 28/2/2026 trên thị trường thế giới bật tăng rất mạnh, hiện giao dịch ở mức 93,76 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, Ancarat và các thương hiệu cũng đồng loạt tăng rất mạnh theo đà thế giới. Theo giới phân tích, nếu giá thế giới giữ vững đà đi lên, bạc trong nước có thể bước vào một nhịp tăng mới trong các phiên tới.

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

28 Feb, 07:03 AM

Kinhtedothi - Giá vàng thế giới hôm nay 28/2 đã bất ngờ bật tăng mạnh, hiện giao dịch ở quanh mức 5.279 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng xuất hiện nhịp rung lắc ngắn hạn sau cú tăng sốc của thị trường quốc tế.

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Định vị vai trò kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Định vị vai trò kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới

27 Feb, 08:21 PM

Kinhtedothi - Với Nghị quyết 79-NQ/TW, kinh tế Nhà nước lần đầu được xác lập rõ vai trò lực lượng “dẫn dắt” thay vì chỉ giữ vị trí chủ đạo về quy mô. Từ hoàn thiện thể chế, nâng cấp quản trị đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện nhằm xây dựng các doanh nghiệp nhà nước đủ sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ