TP Hoà Bình: nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố
Kinhtedothi - UBND TP Hoà Bình chỉ đạo ngành chức năng chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp mới, phù hợp đặc thù địa bàn để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.
Năm 2024, trên địa bàn TP Hòa Bình xảy ra 2 vụ tội phạm liên quan đến tội phạm đường phố. Ngoài ra phát hiện, xử lý 53 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an ninh trật tự; ngăn chặn, xử phạt hành chính 8 vụ/27 đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; thu giữ 12 dao, kiếm, vũ khí các loại và 1 súng côn quay; ngăn chặn kịp thời 4 vụ/29 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị vũ khí, phương tiện để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, thu giữ 3 dao, 1 kiếm, 1 súng tự chế.

Nhóm học sinh bị xử lý vì gây rối trật tự công cộng.
Để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hoà Bình cho biết, thời gian tới, UBND TP tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự. Giải quyết những vấn đề về đảm bảo an sinh xã hội để góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.
Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm đường phố. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là hoạt động kinh doanh lưu trú, karaoke, internet, trò chơi công cộng, cầm đồ, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và gia đình, nhà trường trong việc kiểm soát, xử lý tội phạm; chung tay quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ sớm, từ xa.
Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; vận hành hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp cảm hóa, giáo dục các trường hợp vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật.
Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các mô hình phối hợp giữa gia đình - nhà trường - tổ dân phố - khu dân cư trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong thanh thiếu niên.

Triệu tập nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng
Kinhtedothi - Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập, làm việc với nhóm thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi; thường trú tại thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng
Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hà Nội: bắt khẩn cấp 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Kinhtedothi - Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời ngăn chặn một vụ xung đột giữa hai nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập đi giải quyết “mâu thuẫn".