TP Huế dự kiến để nhà báo “chấm điểm” câu trả lời của cơ quan Nhà nước
Kinhtedothi- Lần đầu tiên tại Việt Nam, TP Huế dự kiến thí điểm cơ chế để nhà báo, phóng viên trực tiếp “chấm điểm” chất lượng phản hồi của các cơ quan Nhà nước trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Đây được coi là động thái mạnh mẽ nhằm nâng cao trách nhiệm, hạn chế tình trạng phát ngôn hình thức và khẳng định vai trò giám sát của báo chí.

Quang cảnh một buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức.
Theo dự thảo quyết định ban hành quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí qua hệ thống mạng lưới phát ngôn TP Huế, cơ quan báo chí, phóng viên có thể đánh giá mức độ hài lòng với câu trả lời từ cơ quan hành chính Nhà nước. Hình thức “chấm điểm” gồm 3 mức: Hài lòng - Chấp nhận được - Không hài lòng.
Không chỉ dừng ở việc đánh giá, nhà báo còn có thể phản hồi, đặt lại câu hỏi nếu thấy nội dung trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa thỏa đáng. Khi đó, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bổ sung, làm rõ. Toàn bộ tiến trình trao đổi sẽ được lưu trữ, bảo mật và có thể truy xuất khi cần kiểm chứng.
Cơ chế này, theo đánh giá của nhiều phóng viên, sẽ hạn chế tình trạng trả lời mang tính đối phó, “né tránh” hoặc chậm trễ. Đồng thời, cũng giúp hoạt động phát ngôn của các cơ quan Nhà nước đi vào nền nếp, tạo kỷ luật trong cung cấp thông tin.
Dự thảo quy định chi tiết thời hạn phản hồi: 3 ngày làm việc với thông tin ban đầu, 7 ngày đối với sự kiện quan trọng có tác động lớn, tối đa 14 ngày cho các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan.
Nếu cần thêm thời gian, đơn vị phải thông báo cụ thể cho cơ quan báo chí. Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Huế nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không xử lý phản ánh từ báo chí.
Mặt khác, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương tại họp báo thường kỳ và giao ban báo chí hàng tháng. Đây là cách gắn trách nhiệm với danh dự, đồng thời tạo động lực để cơ quan Nhà nước cải thiện chất lượng phục vụ.
Hệ thống mạng lưới phát ngôn là ứng dụng tương tác tích hợp trên Cổng thông tin điện tử thành phố và ứng dụng Hue-S, do Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh phụ trách kỹ thuật; Sở Văn hóa và Thể thao quản lý nội dung, tập huấn người phát ngôn.
Đối với báo chí, quy định yêu cầu đăng tải trung thực, khách quan và đầy đủ nội dung phát ngôn. Nếu đăng tin sai lệch, cơ quan báo chí phải đăng phản hồi từ đơn vị phát ngôn theo đúng Luật Báo chí. Điều này bảo đảm tính hai chiều: cơ quan nhà nước minh bạch, báo chí khách quan.
Việc đưa cơ chế “nhà báo chấm điểm” vào hệ thống quản trị không chỉ giúp TP Huế tiên phong xây dựng chính quyền điện tử hiện đại mà còn khẳng định vai trò giám sát xã hội của báo chí. Nói cách khác, báo chí không đứng ngoài mà trở thành một phần trong quá trình đánh giá, cải thiện chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền.
Nếu được thông qua, cơ chế mới tại Huế sẽ mở ra tiền lệ quan trọng trong quan hệ Nhà nước – Báo chí: đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm và minh bạch. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, nơi công khai thông tin và sự hài lòng của báo chí, công chúng trở thành thước đo hiệu quả hoạt động công quyền.

Triển khai tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024
Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 22/12/2024 về việc triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của TP Hà Nội.

Chấm điểm tự động: minh bạch hoạt động sát hạch lái xe
Kinhtedothi - Bộ GTVT đề xuất bổ sung nhiều quy định về công tác đào tạo lái xe. Đáng lưu ý, Bộ GTVT đề xuất bổ sung quy định về thiết bị chấm điểm tự động với giấy phép lái xe (GPLX) các hạng: B1, BE, CE, D1E và DE.

Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Đại biểu mong người dân, doanh nghiệp được tham gia chấm điểm sở, ngành, quận, huyện
Kinhtedothi-Bên lề ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, sáng nay (9/12), một số đại biểu HĐND Thành phố bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Thủ đô đạt được trong năm 2020 và cũng kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Thành phố vừa được thông qua sẽ góp phần đưa Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.