TP Huế: lan tỏa thông điệp “môi trường du lịch văn minh - không khói thuốc”
Kinhtedothi - Ngày 16/8, tại TP Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.
Người dân có quyền được hít thở bầu không khí trong lành, không khói thuốc
Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động được tổ chức tại các tỉnh, TP trọng điểm về du lịch gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, được tiếp nối thành quả từ nhiều năm qua trong việc xây dựng các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch không khói thuốc tại các tỉnh, TP.
Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hà Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết: trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành và địa phương, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới đã giảm từ 45,3% năm 2015 xuống còn 38,9% năm 2023, qua đó góp phần giảm đáng kể số ca bệnh và tử vong liên quan đến thuốc lá.
Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc thụ động vẫn còn ở mức cao, đặc biệt tại nhà hàng (67,3%) và quán cà phê (59,2%). Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm xử lý quyết liệt, bởi người dân và du khách có quyền được hít thở bầu không khí trong lành, không khói thuốc.

Các đại biểu phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. Ảnh: Quỳnh Nga

Đặt biển “cấm hút thuốc” tại nhà hàng trên địa bàn TP Huế. Ảnh: Quỳnh Nga
Mỗi người dân trở thành một “đại sứ không khói thuốc”
Chiến dịch này hướng tới mục tiêu tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn, khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ - du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc; nâng cao nhận thức của người dân, du khách về quyền được hít thở bầu không khí trong lành không khói thuốc lá, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh - thân thiện - an toàn.
“Chiến dịch hôm nay là bước đi quan trọng nhằm duy trì và mở rộng môi trường không khói thuốc tại các địa điểm công cộng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Tôi kêu gọi các khách sạn, nhà hàng tiên phong thực hiện nghiêm quy định, coi đó là một tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và là trách nhiệm xã hội. Đồng thời, tôi mong mỗi người dân sẽ trở thành một “đại sứ không khói thuốc”, cùng chung tay xây dựng một môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng” - TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh.
Ông cũng bày tỏ hy vọng hoạt động xây dựng khách sạn nhà hàng không khói thuốc sẽ trở thành phong trào bền vững, để các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch ở Việt Nam thực sự trở thành những không gian không khói thuốc lá góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Các hoạt động nổi bật tại lễ phát động gồm: đại sứ chia sẻ thông điệp của chiến dịch; nghi thức phát động chiến dịch nhằm lan tỏa thông điệp kêu gọi các khách sạn, nhà hàng chung tay thực thi quy định môi trường không khói thuốc; hoạt động đạp xe, tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố; treo/dán biển “cấm hút thuốc” tại 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TP Huế.
Sau TP Huế, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “môi trường du lịch văn minh - không khói thuốc” đến cộng đồng và du khách.

Tăng cường xử lý hành vi quảng cáo, bán thuốc lá điện tử theo hình thức thương mại điện tử
Kinhtedothi - Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo, bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo hình thức thương mại điện tử.

Bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử số lượng “khủng”
Kinhtedothi - Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP (CATP) Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán thuốc lá điện tử số lượng lớn trên địa bàn thành phố và bắt giữ 15 đối tượng liên quan.

Tỷ lệ trẻ em hút thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng, nguy hại khôn lường
Kinhtedothi - Mặc dù, thuốc lá điện tử (TLĐT) đã bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 theo quy định, nhưng sản phẩm này vẫn len lỏi khắp mọi nơi. Thực tế ghi nhận, thời gian vừa qua, nhiều trẻ em tuổi vị thành niên nhập viện do ngộ độc, loạn thần liên quan đến việc sử dụng TLĐT, đặc biệt là các sản phẩm bị tẩm chất gây nghiện.