Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Nha Trang rà soát các trường hợp hiến đất làm đường từ tháng 7/2014

Kinhtedothi - UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường thuộc TP rà soát tất cả trường hợp đã thực hiện việc hiến đất làm đường từ ngày 1/7/2014 đến nay, lập biên bản thống kê, báo cáo bằng văn bản cho UBND TP. Thời gian hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Ngày 7/10, theo nguồn tin riêng của Kinh tế & Đô thị, UBND TP Nha Trang vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các xã, phường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản.

UBND TP Nha Trang tiến hành rà soát tất cả trường hợp đã hiến đất làm đường từ ngày 1/7/2014 đến nay. Ảnh: Trung Vũ

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường; trong đó lưu ý xử lý kiên quyết tình trạng đổ, xả chất thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

UBND TP cũng yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch để xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện. Trong đó, phân kỳ giai đoạn xử lý, đảm bảo đến hết quý II năm 2023 phải xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng.

Song song đó, các địa phương phải tiếp tục rà soát trường hợp đã vi phạm trật tự xây dựng, đất dai, khoáng sản, khu vực tự phân lô bán nền trái pháp luật trên địa bàn từ ngày 28/4/2022 trở về trước nhưng chưa xử lý; lập hồ sơ xử lý, báo cáo UBND TP (thông qua Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành) trước ngày 30/1/2023.

TP Nha Trang đã xử lý nhiều trường hợp hiến đất làm đường trái quy định. Ảnh: Trung Vũ

UBND TP Nha Trang cũng lưu ý, sau ngày 30/1/2023, nếu UBND TP, các phòng chuyên môn hoặc cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, phát hiện trường hợp vi phạm nhưng UBND xã/phường chưa xử lý thì UBND TP sẽ xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND xã phường, cá nhân khác liên quan theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP Nha Trang cũng yêu cầu, các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai đã được phê duyệt (nếu có), báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 30/11/2022.

Đối với trường hợp chưa được phê duyệt, các địa phương phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ liên quan thẩm định để tổ chức cưỡng chế theo quy định, hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Đồng thời, TP yêu cầu tiến hành rà soát tất cả trường hợp đã thực hiện việc hiến đất làm đường từ ngày 1/7/2014 đến nay, lập thống kê, báo cáo bằng văn bản cho UBND TP (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu). Thời gian hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai, Thành ủy TP Nha Trang đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ TP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị.

Vì sao TP Nha Trang dừng tách thửa đất trên địa bàn?

Vì sao TP Nha Trang dừng tách thửa đất trên địa bàn?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

07 Nov, 05:15 AM

Kinhtedothi - Theo PGS.TS Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), để thúc đẩy phát triển công trình xanh (CTX) và giao thông xanh (GTX), Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và minh bạch.

Tiếp nối hành trình đổi mới

Tiếp nối hành trình đổi mới

07 Nov, 05:00 AM

Kinhtedothi - Với hàng loạt kế hoạch, đề án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được TP Hà Nội phê duyệt, tiến trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ lúc này là làm thế nào để đi nhanh, đi đúng và đi cùng người dân.

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

05 Nov, 08:00 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu phát triển đô thị xanh và kiến trúc bền vững được đặt ra ngày càng rõ rệt.

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

01 Nov, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3663/SXD-KT&VLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Đây là động thái nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD, hướng tới quản lý thống nhất, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ