Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Phú Quốc: khẩn trương nghiên cứu xây dựng lại cầu Hàm Ninh

Kinhtedothi - Cầu Hàm Ninh gắn với làng chài Hàm Ninh bao đời nay trên đảo Phú Quốc. Cây cầu chạy thẳng ra biển sâu chủ yếu để dân làng chài nơi đây ra vào, neo đậu ghe thuyền sau những chuyến ra khơi. Nó cũng là một điểm check in của du khách trong và ngoài nước…

UBND xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc) vào năm 2023 đã có Tờ trình gửi các cơ quan có thẩm quyền “Xin chủ trương đầu tư xây dựng cầu Hàm Ninh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, tạo điểm nhấn phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn xã”.

Theo đó, trước đây cầu Hàm Ninh được xây dựng bằng gỗ, và đến năm 2002, cầu Hàm Ninh được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, chiều ngang 3m, chiều dài hơn 500m từ phía trong bờ ra biển, Nhưng sau nhiều năm sử dụng, cầu Hàm Ninh chưa một lần được sửa chữa, nâng cấp nên cầu đã hư hỏng, xuống cấp  nghiêm trọng, mất an toàn rất nguy hiểm cho người dân và du khách.

Do đó tháng 10/2019, Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng - Sở Xây dựng Kiên Giang đã khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu công trình cầu Hàm Ninh với kết luận: Khả năng kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Ngày 03/01/2020 UBND thành phố Phú Quốc chỉ đạo Phòng Quản Lý đô thị phối hợp với UBND xã Hàm Ninh cùng các ban, ngành liên quan đã tiến hành tháo dỡ cầu cảng để tránh những hệ lụy về sau. Trước khi tháo dỡ lãnh đạo UBND thành phố có hứa với người dân là sẽ xây dựng lại với quy mô và kết cấu an toàn hơn. Từ đó đến nay UBND thành phố và xã cũng đã kêu gọi đầu tư xây dựng lại cầu cảng xã Hàm Ninh bằng nguồn xã hội hóa và cũng có vài nhà đầu tư quan tâm lập quy hoạch để xin đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa phê duyệt được để tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định

Bản vẽ cầu Hàm Ninh mới - Bản vẽ chỉ mang tính minh họa kèm theo tờ trình của UBND xã Hàm Ninh

Để đảm bảo cho sinh hoạt của người dân trên địa bàn và thúc đẩy phát triển du lịch xã Hàm Ninh góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, do đó việc đầu tư xây dựng lại cầu Hàm Ninh theo hướng hiện đại là rất cần thiết. Xét thấy, nếu kêu gọi đầu tư bằng nguồn xã hội hóa thì quy mô đầu tư sẽ lớn và liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng như khó quản lý và phân định quyền lợi của Nhà đầu tư với người dân sau này.

Xét tình hình hiện tại và định hướng phát triển lâu dài, chức năng của Cầu Hàm Ninh sẽ thay đổi không còn là cầu dùng cho việc vận chuyển hàng hoá và hải sản. Cảng hàng hoá và cảng hải sản sẽ được xây dựng theo đúng quy hoạch và quy định IUU. Do đó cảng Hàm Ninh nên đầu tư xây dựng theo hướng tạo điểm nhấn phục vụ không gian cộng đồng và du lịch. tương lai sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến du lịch Phú Quốc.

Kèm theo tờ trình, UBND xã Hàm Ninh đã đưa ra 2 phương án thiết kế xây dựng cầu Hàm Ninh. Tuy nhiên đến nay cây cầu vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị chiều ngày 31/10, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy Phú Quốc cho biết: thành phố đang rất quan tâm đến vấn đề này, và chúng tôi sẽ quyết tâm làm sớm. Quan điểm là xã hội hóa thông qua việc tổ chức đấu thầu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tường bao Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã bị sập: lỗi kết cấu hay hậu quả mưa lũ?

Tường bao Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã bị sập: lỗi kết cấu hay hậu quả mưa lũ?

26 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau đợt mưa lũ vừa qua  nhiều hạng mục hạ tầng ở khu vực xã Vĩnh Ngọc cũ, nay thuộc phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị hư hại nặng. Đáng chú ý, công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao với hàng chục mét tường bao quanh bị đổ sập, để lộ kết cấu bên trong khiến người dân không khỏi bất ngờ.

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản một số mỏ tại các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản một số mỏ tại các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai

25 Nov, 03:33 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2581/QĐ-TTg ngày 24/11/2025 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản tại các khu vực: vonfram Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên; mỏ đồng Tả Phời, tỉnh Lào Cai và mỏ bôxit Thọ Sơn và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ