Kinhtedothi - Trong năm 2023, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ chuyển đổi hơn 1.473 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, có 449 ha đất trồng lúa và 210 ha đất rừng sản xuất.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP Quy Nhơn.
Cụ thể, hiện TP Quy Nhơn có tổng diện tích hơn 28.608 ha. Theo kế hoạch phân bổ, đất nông nghiệp có diện tích hơn 14.347 ha; đất phi nông nghiệp hơn 12.380 ha và 1.881 ha đất chưa sử dụng.
TP Quy Nhơn sẽ chuyển đổi hơn 1.473 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2023. Ảnh: Trung Nhân.
Riêng về đất phi nông nghiệp, TP Quy Nhơn có hơn 2.222 ha đất ở đô thị, hơn 240 ha đất ở nông thôn; hơn 2.000 ha đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp; khoảng 2.066 ha đất thương mại, dịch vụ và gần 300 ha đất vui chơi, giải trí công cộng… cùng các loại đất khác.
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Quy Nhơn sẽ có 1.856 ha đất được thu hồi gồm 1.264 ha đất nông nghiệp, 592 ha đất phi nông nghiệp.
Đáng chú ý, địa phương này cũng sẽ chuyển đổi 1.473 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, có 449 ha đất trồng lúa; 271 ha đất trồng cây hàng năm, 398 ha đất trồng cây lâu năm; 85 ha đất rừng phòng hộ, 210 ha đất rừng sản xuất và 58 ha đất nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, TP Quy Nhơn cũng sẽ chuyển đổi 348 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Kinhtedothi - Đoàn công tác tỉnh Bình Định đã thăm và làm việc với các tập đoàn hàng đầu về điện gió tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đồng thời, đoàn còn giới thiệu tiềm năng lợi thế của Bình Định các doanh nghiệp và chính quyền nước này.
Kinhtedothi - Cần cái “bắt tay” xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Bình Định với doanh nghiệp lữ hành Hà Nội qua đó xây dựng, khai thác tour, trao đổi khách 2 chiều.
Kinhtedothi - Dự án khu dân cư Đồng Cây Keo tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn rộng 8,8 ha với 271 lô đất ở, hai lô đất thương mại dịch vụ khoảng 5.000 m2 được đấu giá với mức khởi điểm là 273 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.
Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Kinhtedothi - Dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang được UBND TP Hà Nội và UBND phường Hoàn Kiếm tập trung chỉ đạo triển khai với tinh thần “làn xanh” đặc biệt.
Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.