TP.HCM: Hơn 4.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (24/2), 4.100 thanh niên tại 24 quận, huyện của TP.HCM đã lên đường nhập ngũ.

Ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM dặn dò tân binh
Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ
Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, trong 4.100 thanh niên nhập ngũ năm nay có gần 38% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đợt này đạt 4,26%. Đặc biệt, có 2.688 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm 63%.

Năm 2016, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, tất cả các quận, huyện, của TP.HCM đều tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào cùng một ngày thay vì 2 đợt/năm như trước đây. Ngoài ra, đối với công dân tốt nghiệp cao đẳng và đại học, độ tuổi nhập ngũ kéo dài đến hết 27 tuổi.
TP.HCM: Hơn 4.000 thanh niên lên đường nhập ngũ - Ảnh 1
không khí nô nức, phấn khởi của các chiến sĩ mới và gia đình trong ngày nhập ngũ.
không khí nô nức, phấn khởi của các chiến sĩ mới và gia đình trong ngày nhập ngũ.
Theo báo cáo của các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, số công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ đều an tâm tư tưởng và hứa noi gương thế hệ cha anh, sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần