Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong:

Trả lại không gian cho các di tích lịch sử rất quan trọng, cấp thiết

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lấy dẫn chứng di tích Gò Đống Thây đã được xếp hạng cấp quốc gia, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, đây là di tích lịch sử rất có ý nghĩa không những đối với quận Thanh Xuân, mà đối với cả với Thăng Long – Hà Nội nhưng hiện trạng rất nhức nhối…

Ngày 10/1, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong;  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

24/25 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch

Thông tin tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, năm 2022, Đảng bộ quận đã chủ động, sát sao, lãnh đạo, điều hành quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt toàn diện; có 24/25 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt; triển khai đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt; công tác quản lý đô thị được chú trọng; tiếp tục duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo...

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt cụ thể, rõ người, rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Chương trình số 08-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy Thanh Xuân, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Quận ủy cũng lãnh đạo hoàn thành tốt công tác đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022- 2025; làm tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quận được duy trì, đổi mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội  năm 2022 của quận.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, quận Thanh Xuân tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025. Trong đó, chú trọng thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn quận, giai đoạn 2022-2025”, gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác của thành phố năm 2023...

Cùng với đó, quận Thanh Xuân cũng tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống Nhân dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Quận cũng phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường (phường Thanh Xuân Nam); đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội; phấn đấu năm 2023 giảm được 40% hộ cận nghèo trên địa bàn quận theo chuẩn cận nghèo giai đoạn 2022-2025; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Trả lại không gian cho các cơ sở văn hoá, di tích lịch sử

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là thành tích xuất sắc của quận Thanh Xuân trong năm 2022, đã đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô. Đồng thời, đề nghị, với đặc thù là quận đông dân, quận phải quan tâm tới hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý trật tự xây dựng, lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường. Tiếp tục tập trung cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện đồng bộ, toàn diện cả hệ thống chính trị, từ quận xuống đến phường, chi bộ. Quan tâm hơn đến cải cách hành chính gắn với ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Nhấn mạnh cần phải tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho hay, hiện nay, mạng xã hội phát triển, nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn không chính thức, do đó, quận cần quan tâm, tăng cường thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lấy dẫn chứng di tích Gò Đống Thây trên địa bàn quận đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, đây là di tích lịch sử rất có ý nghĩa không những đối với quận Thanh Xuân, mà đối với cả với Thăng Long - Hà Nội nhưng hiện trạng rất nhức nhối. Do đó, quận phải quyết tâm tôn tạo di tích Gò Đống Thây; nếu không quyết tâm thực hiện, sau này không còn di tích đó nữa, chúng ta sẽ có tội với tổ tiên, có tội với con cháu mai sau…

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị quận quan tâm hơn đến các thiết chế văn hóa, thiết chế công cộng cho người dân; quan tâm đến điều kiện sống, không gian sống, môi trường sống. Với những thiết chế đã có sẵn, chúng ta phải khai thác hiệu quả. Phải trả lại không gian cho các khu vui chơi công cộng, cho các cơ sở văn hoá, di tích lịch sử, nhất là những cơ sở, di tích đã được xếp hạng.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của quận Thanh Xuân phải tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo và có cách thức làm việc phù hợp. Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cũng đề nghị các phường quan tâm chuẩn bị Tết chu đáo cho người dân “mọi người, mọi nhà đều có Tết”; quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, công tác PCCC dịp Tết; quan tâm đến công tác tuyển quân, giao nhận quân, chủ động triển khai, đảm bảo tiến độ TP…