Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông chết người

Kinhtedothi - Em tôi sinh năm 2002, mới được mua xe máy đợt giáp Tết nên chưa đăng ký và cũng chưa có bằng lái xe. Ngày mùng 3 Tết, em tôi lấy xe máy đi và đã gây tai nạn làm chết 1 người, bị thương 1 người và 1 cháu bé 2 tuổi bị chấn động tâm lý. Tôi muốn hỏi em có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, việc bồi thường dân sự thế nào? Nguyễn Thị Hiền, quận Hà Đông, Hà Nội.
Trả lời:
Thứ nhất, về trách nhiệm hình sự khi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Việc kết luận có phạm tội hay không phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra, kết luận giám định về nguyên nhân, mức độ lỗi gây ra tai nạn. Theo thông tin bạn cung cấp, người gây tai nạn không có bằng lái, sinh năm 2002, không đội mũ, xe mới mua, chưa đăng ký. Theo quy định tại khoản 2 tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm: Không có giấy phép lái xe theo quy định, gây thiệt hại về tài sản.

Thứ hai, về trách nhiệm dân sự, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Quy định trên căn cứ theo kết luận điều tra, nếu bên gây tai nạn có lỗi trong việc gây ra thiệt hại về tài sản và sức khỏe cho người bị hại, thì có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm. Căn cứ theo quy định này, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: - Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; - Chi phí hợp lý cho việc mai táng; - Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Theo quy định pháp luật, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định nêu trên, bao gồm chi phí hợp lý cho cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng ở đây là xem xét trách nhiệm cấp dưỡng đối với cháu bé 2 tuổi đến cho đến cháu đủ 18 tuổi.

Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy cần tuân thủ các quy định về điều kiện điều khiển xe máy khi tham gia giao thông như có bằng lái xe, đủ tuổi lái xe, tốc độ để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thạc sĩ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện khuôn khổ phát ngôn, bảo đảm thông tin chính thống cho báo chí

Hoàn thiện khuôn khổ phát ngôn, bảo đảm thông tin chính thống cho báo chí

26 Feb, 12:46 PM

Kinhtedothi - Chính phủ đang khẩn trương xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhằm triển khai thi hành Luật Báo chí năm 2025, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong công tác thông tin, truyền thông.

Định danh mạng xã hội: yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Định danh mạng xã hội: yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên chuyển đổi số

31 Jan, 04:30 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng đã xác lập nguyên tắc xuyên suốt: người dùng tham gia mạng xã hội phải được định danh, xác thực; từng bước chấm dứt tình trạng tài khoản “ảo”, nặc danh trên không gian mạng Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ