Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trại Hè 2022 khởi động sau một năm nghỉ dịch

Kinhtedothi – Khi học sinh sắp bước vào kỳ nghỉ Hè cũng là lúc thông tin về hoạt động trại Hè được các đơn vị tung ra. Dù khó khăn kinh tế và biến động giá cả nhưng không ít phụ huynh đã rút hầu bao để đăng ký cho con tham gia các khóa trại Hè.

Nhiều hình thức trại Hè

Cũng như mọi năm, mỗi dịp Hè về, phụ huynh lại mang những băn khoăn thường trực: Con cái nghỉ học không ai trông; sợ con ôm TV, Ipad; con được chiều chuộng nên ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm; thụ động, nhút nhát, không dám thể hiện bản thân; không hòa thuận với cha mẹ, anh, em; không dám nghĩ, dám làm, không có động lực và thái độ sống tích cực… Thời gian qua, học sinh dừng đến trường suốt thời gian dài và chuyển qua hình thức học online nên ảnh hưởng nhiều đến tâm, sinh lý của các em, áp lực học tập tăng cao… Sau một mùa không hoạt động do dịch bệnh, năm nay, các chương trình trại Hè đã khởi động trở lại với với ý tưởng hấp dẫn, đánh trúng tâm lý và nỗi lo lắng của phụ huynh.

Các chương trình trại Hè đã khởi động trở lại (Ảnh minh họa)
Các chương trình trại Hè đã khởi động trở lại (Ảnh minh họa)

Lướt qua Facebook, Fanpage, Website của các đơn vị chuyên tổ chức trại Hè, rất nhiều quảng cáo rầm rộ về trại Hè được đưa ra: Chiến binh sinh tồn, trại Hè phiêu lưu ký, bứt phá tiếng Anh, thói quen của thiếu niên thành công, chuỗi du hành thế giới, nhà thám hiểm nhí …  Năm nay thấy rất ít trại Hè quốc tế (tổ chức ở nước ngoài) nhưng có một số đơn vị trại Hè sử dụng tiếng Anh 100% nên vẫn tạo cảm giác trẻ được sống 100% môi trường quốc tế. Các chương trình trại Hè xuyên Việt, trại Hè 5 sao, trại Hè trải nghiệm, trại Hè quân đội… đáp ứng mọi tiêu chí của phụ huynh với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/khóa từ 5 đến 20 ngày theo hình thức bán trú hoặc trực tiếp (sáng đưa, chiều đón).

Qua tìm hiểu được biết, các gia đình đăng ký trại Hè thường đăng ký theo nhóm hoặc theo anh/chị/em trong gia đình để yên tâm hơn khi gửi con. Các trại Hè cũng có những ưu đãi đặc biệt dưới hình thức tặng học bổng, tặng quà cho những học sinh từng đăng ký các năm trước, đăng ký sớm hoặc theo nhóm.

Chị Nguyễn Thu Chung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đăng ký cho con tham gia trại Hè GPA cho biết, điều chị thích nhất ở đây là môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh. “Vì không tham gia các trại Hè quốc tế được nên tôi chọn phương án cho con tham gia trại Hè trong nước hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình đưa ra hấp dẫn, tôi tin sau trại Hè con sẽ trưởng thành và phát triển năng lực tiếng Anh nhiều hơn”- chị Chung cho biết.

Theo chị Chinh Vũ (Trại Hè quốc tế CEC) thì năm nay, dù kinh tế nhiều khó khăn nhưng phụ huynh vẫn luôn dành sự ưu tiên số 1 cho con cái và việc học hành của con. Vì vậy, khi Trung tâm mở đăng ký trại Hè từ cuối tháng 4 đã có rất nhiều phụ huynh chốt, đăng ký cả trại Hè quốc tế và trại Hè Việt Nam. Đến nay, Trung tâm đã chốt số lượng đăng ký trại Hè quốc tế và chỉ vài ngày nữa cũng chốt đăng ký trại Hè Việt Nam. Với trại Hè tại Việt Nam, trung tâm tổ chức cho 500 học sinh tham gia ở 8 cơ sở trên cả nước.

Những lưu ý với phụ huynh

Các phụ huynh cho con tham gia trại Hè với nhiều tiêu chí khác nhau. Nếu phụ huynh muốn con được chăm sóc, hưởng thụ dịch vụ chất lượng cao có thể đăng ký dịch vụ trại Hè 5 sao; nếu muốn con phát triển tiếng Anh thì cho con tham gia trại Hè song ngữ hoặc trại hè 100% tiếng Anh; nếu con yêu công nghệ, yêu phim ảnh hoặc đam mê khởi nghiệp, có thể tham gia trại Hè về công nghệ, dự án làm phim, dự án khởi nghiệp; nếu muốn con được học hỏi về đạo đức thì tham gia các kỳ trải nghiệm, khóa học thay đổi toàn diện tư duy.

Trại Hè là nơi học sinh được trải nghiệm, vui chơi và hướng dẫn (Ảnh minh họa)
Trại Hè là nơi học sinh được trải nghiệm, vui chơi và hướng dẫn (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, cha mẹ đừng quá trông đợi vào những điều con học được trong thời gian ngắn ngủi đi trại Hè bởi trại Hè không phải là nơi dạy đạo đức, dạy kỹ năng mà chỉ là nơi để con được trải nghiệm, vui chơi và hướng dẫn.

Theo nghiên cứu, muốn trẻ hình thành thói quen, hành động đó phải lặp đi lặp lại ít nhất 40 ngày. Việc tham gia trại Hè trong thời gian ngắn sẽ giúp con có những trải nghiệm thú vị, tránh xa thiết bị điện tử, có không gian vui chơi... Nếu những thói quen, suy nghĩ, hành động đó được duy trì dài lâu trong cuộc sống sau này của trẻ thì sẽ tạo cơ hội của sự đổi thay tích cực chứ không phải là tham gia trại Hè về là con sẽ thay đổi hoàn toàn. Trách nhiệm về sự đổi thay tích cực của con thuộc về sự quan tâm, dìu dắt của bố mẹ và sự rèn luyện của trẻ.

TS Vũ Thu Hương- chuyên gia giáo dục cũng lưu ý, khi cho con tham gia trại Hè, bố mẹ cần quan tâm đến các vấn đề như: Việc đảm bảo an toàn cho trẻ (phương tiện di chuyển, tình hình dịch bệnh Covid- 19…); lịch trình di chuyển; chương trình hoạt động; thỏa thuận, cam kết.  Sau khi tham khảo kỹ, nếu đồng ý với tất cả các điều khoản của đơn vị tổ chức, cha mẹ mới nên đăng ký cho con tham gia để tránh trường hợp đăng ký, đóng phí rồi mới đưa ra thắc mắc thì sẽ rất khó giải quyết.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ