Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trại Hè Việt Nam 2024: khi con tim kiều bào cùng chung nhịp đập

Kinhtedothi - Trại Hè Việt Nam 2024 đã chính thức diễn ra lễ khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Hà Nội vào tối 16-7. Đây là sự kiện thường niên mang đến cơ hội cho thế hệ trẻ kiều bào từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu về cội nguồn.
120 đại biểu về từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên sân khấu. Ảnh Hoàng Nam

Với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", Trại Hè năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trại Hè có sự tham gia của 120 đại biểu về từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chào đón các bạn trẻ kiều bào về tham dự Trại Hè Việt Nam 2024.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ “Con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn” là một truyền thống quý báu của các thế hệ người Việt Nam, cho dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Trở về với đất tổ, quê hương luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng, là khát vọng cháy bỏng của mỗi con dân đất Việt.

"Tôi hi vọng rằng, thông qua những hoạt động bổ ích và thiết thực của Trại hè, các em thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc, duy trì các mối quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước, cùng thanh niên trong nước phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, thống nhất hùng cường, có vị thế và vai trò ở khu vực và trên thế giới," Thứ trưởng  Lê Thị Thu Hằng nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng chia sẻ niềm vui cùng với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị khi được chứng kiến sự phát triển của Trại hè qua 20 năm. Ông khẳng định: "Giá trị đem lại của Trại hè là rất rõ ràng. Tôi mong sau chương trình này, các bạn sẽ tiếp tục giữ liên lạc và trở thành những người bạn tốt trên đường đời."

Trại Hè Việt Nam không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần mà còn là cơ hội để các đại biểu thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về quê hương, về cội nguồn của mình. Qua đó, các em sẽ thêm yêu đất nước, thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Hoạt động Trại Hè diễn ra tại nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam từ ngày 14/7 đến 29/7. Điểm khởi đầu hành trình là Thủ đô Hà Nội, Trại Hè sẽ di chuyển qua các tỉnh và thành phố, bao gồm: Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng kiều bào thanh niên tại lễ khai mạc Trại hè Việt Nam năm 2024. Ảnh: Hoàng Nam

Em Benz Phạm (Phạm Minh Kiên), 16 tuổi, sống tại Lào, không khỏi choáng ngợp và tự hào khi được chứng kiến Việt Nam không ngừng phát triển sau mỗi lần về thăm. "Sự cần cù, chăm chỉ của người Việt Nam đã in sâu trong tâm trí em. Đó là lý do Việt Nam đang vươn lên mỗi ngày,” Benz chia sẻ.

Trại Hè là sân chơi để các đại biểu kiều bào gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và gắn kết với nhau, cũng như với thanh niên trong nước. Đây là một trong những điều mà các thành viên tham dự mong đợi nhất. Em Bryan Lim (Nguyễn Tùng Lâm), 21 tuổi, sống tại Singapore chia sẻ với niềm vui sướng: "Em đã gặp gỡ rất nhiều bạn mới chỉ trong thời gian ngắn. Em muốn nói tiếng Việt thật giỏi để có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người. Hòa chung một ngôn ngữ giúp bọn em kết nối được từ con tim".

Tham gia Trại Hè, các đại biểu sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như tri ân tổ tiên, các anh hùng liệt sỹ. Trại Hè giúp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ngoài đưa các đại biểu đến với những địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng, giúp các em hiểu thêm về truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc. Trại Hè tạo sân chơi để các đại biểu kiều bào gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và gắn kết với nhau, cũng như với thanh niên trong nước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiều bào hiến kế để Hà Nội phát triển thông minh và bền vững

Kiều bào hiến kế để Hà Nội phát triển thông minh và bền vững

07 Feb, 10:40 AM

Kinhtedothi - Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và trí thức kiều bào trong nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục, phát triển đô thị và bảo tồn di sản.

Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm - gợi mở từ kinh nghiệm của Thượng Hải 

Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm - gợi mở từ kinh nghiệm của Thượng Hải 

05 Feb, 06:56 AM

Kinhtedothi - Trên cơ sở so sánh tương quan giữa Hà Nội hiện nay và Thượng Hải trong giai đoạn tăng tốc phát triển, các chuyên gia từ một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc và trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới, đã đề xuất các định hướng đột phá về việc xác lập tầm nhìn mới: Định vị Hà Nội trở thành "thành phố đổi mới sáng tạo và sinh thái toàn cầu".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ