Trải nghiệm Hải phòng dịp nghỉ lễ 2/9, tại sao không?

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ 2/9 đã cận kề, nếu chưa có lịch trình để "xả stress" thì lựa chọn đến TP Hải Phòng để có được những cái nhìn, những trải nghiệm đối với cảnh vật và con người đất cảng.

Bánh bèo là một món ăn nổi tiếng của vùng đất cảng.
Bánh bèo là một món ăn nổi tiếng của vùng đất cảng.

Di chuyển thế nào?

Nếu đi từ Hà Nội, đến TP Hải Phòng không thể không nhắc đến trải nghiệm di chuyển bằng tàu hỏa để ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp của TP "hoa phượng đỏ".

Từ 6 giờ sáng, đã có thể đi chuyến tàu HP1 xuất phát tại ga Hà Nội, chỉ sau hơn 2 tiếng chạy, tàu đến ga Hải Phòng vào khoảng hơn 8 giờ sáng.

Giá vé tàu ngồi mềm toa điều hòa chỉ trên dưới 100.000 đồng/vé/lượt và từ 70.000 đồng dành cho sinh viên.

Di chuyển bằng tàu hỏa ngắm trọn cảnh đẹp của TP "hoa phượng đỏ".Về Hải phòng dịp nghỉ lễ 2/9, tại sao không?
Di chuyển bằng tàu hỏa ngắm trọn cảnh đẹp của TP "hoa phượng đỏ".

Khi đặt chân tới nơi, không thể bỏ qua địa điểm "check in" đầy màu sắc hoài cổ chính là ga Hải Phòng. Đây là một trong 5 công trình nhà ga còn lưu giữ nét kiến trúc tiêu biểu từ thời Pháp thuộc, được đưa vào khai thác từ năm 1902 cùng ga Hà Nội và tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Sau gần 120 năm, ngoài tòa nhà chính được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi đây còn giữ được hàng cột sắt chống mái hiên phía trong nhà ga và nền đá xanh có từ khi xây dựng. Mặt nhà ga phía trong sân ga còn nhiều chi tiết kiến trúc đẹp, cổ kính như nan hoa sắt, vòm hành lang...

Mặt nhà ga phía trong sân ga còn nhiều chi tiết kiến trúc đẹp, cổ kính như nan hoa sắt, vòm hành lang...
Mặt nhà ga phía trong sân ga còn nhiều chi tiết kiến trúc đẹp, cổ kính như nan hoa sắt, vòm hành lang...

Từ ga Hải Phòng, hành khách có thể di chuyển bằng taxi, bus hoặc thuê xe máy, thậm chí, đi bộ để thưởng thức, ngắm nhìn những tòa nhà cổ như: Nhà hát thành phố, khu phố cổ, nhà hát lớn, bảo tàng, nhà thờ lớn... tọa lạc tại xung quanh khu vực nội thành Hải Phòng.

Ga Hải Phòng - địa điểm "check-in" không thể bỏ qua.
Ga Hải Phòng - địa điểm "check-in" không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, đến Hải Phòng để đi chơi, du lịch thì nhất định phải "lòng vòng" phố phường để khám phá được hết vẻ đẹp của TP cảng biển này. Hãy thuê một chiếc xe máy để bắt đầu hành trình khám phá tận cùng ngõ ngách nơi đây.

Du khách thường chụp ảnh check-in với tàu hỏa khi cập bến ga Hải Phòng.
Du khách thường chụp ảnh check-in với tàu hỏa khi cập bến ga Hải Phòng.

Nhiều cửa hàng nằm vị trí ngay khu vực trung tâm, gần sát với ga Hải Phòng nên nếu đi bằng tàu chỉ cần vài bước đi bộ có thể thuê được xe ngay lập tức.

Các cửa hàng tại đây đều cam kết mức giá không biến động vào những dịp lễ nên chỉ từ 70.000 đồng/ngày là có một chiếc xe ưng ý trên hành trình khám phá thành phố cảng đầy mộng mơ này.

Điểm nhấn "foodtour"

Hải Phòng nổi tiếng nhất với các món ẩm thực đường phố như: bánh bèo, bánh đa cua, bánh mì cay, dừa dầm, bún cá cay, ốc, trà cúc, sủi dìn, bánh đúc tàu... Một trong số đó, bánh bèo là một món ăn nổi tiếng của vùng đất cảng.

Hấp dẫn thực khách bởi lớp vỏ mềm mịn, kèm với mộc nhĩ, nấm mèo, thịt băm hòa quyện với bát nước chấm đậm đà, lạ miệng từ nước xương ninh nhừ mang trải nghiệm "lạ miệng" cho du khách.

Du khách đến thăm Hải Phòng nên để dành bụng để có thể thưởng thức hết các món ăn vặt.
Du khách đến thăm Hải Phòng nên để dành bụng để có thể thưởng thức hết các món ăn vặt.

Bên cạnh đó, các đặc sản khác không thể không nhắc đến như bánh mỳ que hay bánh đa cua có thể tìm thấy ngay ở trung tâm TP như: Lê Lợi, đường Hàng Kênh, Lạch Tray hoặc ở gần nhà hát lớn.

Tuy nhiên, nên dành “bụng” để thưởng thức thêm các món ăn vặt khác cũng nổi tiếng không kém như: chè dừa dầm, cháo khoái, cháo cay, giá biển xào chua ngọt... Các món này đều "ngon - bổ - rẻ" đảm bảo khiến du khách hài lòng.

Trải nghiệm Hải phòng dịp nghỉ lễ 2/9, tại sao không? - Ảnh 1
Chè dừa dầm Hiền Béo ở Lạch Tray
Trải nghiệm Hải phòng dịp nghỉ lễ 2/9, tại sao không? - Ảnh 2
Bánh bèo nằm tại khu chợ trên đường Lê Lợi
 

Kết thúc "food tour" bằng một bữa ốc thật thịnh soạn với vô vàn món ngon như ốc hương, ốc đỏ môi, ốc móng tay, ốc đá, ốc bông… được chế biến nhiều vị khác nhau theo các công thức “gây nghiện”, từ luộc mắm, sốt trứng muối đến hấp Thái, sốt me… từ các quán như Thủy Dương, Ốc 96 Thùy Linh, 17 Đình Đông...

Lưu ý, nếu không muốn mất quá nhiều thời gian di chuyển mà vẫn có thể thưởng thức được nhiều món ăn thì nên đến "thiên đường ẩm thực" chợ Cát Bi (quận Hải An), chợ Cố Đạo (đường Cầu Đất - Trần Nhật Duật), chợ Lương Văn Can (đường Lê Lợi)....

Ngoài ra, TP Cảng đã ra mắt "Bản đồ món ngon Hải Phòng" phục vụ du khách. Chỉ cần cầm theo bảng chỉ dẫn sơ đồ này, du khách có thể "định vị" nơi có món ăn mình thích và di chuyển tới.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần