Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trải nghiệm Ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

Kinhtedothi - Ngày 10/3, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa Nhật Bản” (Japan Culture Day).
Các bạn trẻ thích thú với gian hàng truyện tranh Nhật Bản
Chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với người dân, du khách, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại TP Đà Nẵng; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị, thân thiết giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Nói đến Nhật Bản là người ta sẽ nghĩ ngay đến một cường quốc có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, khoa học công nghệ hiện đại mặc dù rằng đây là đất nước khan hiếm tài nguyên, liên tục hứng chịu ảnh hưởng của thiên tai và chịu nhiều hậu quả nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ II. Và đất nước được mệnh danh là “Xứ sở mặt trời mọc” này cũng được biết đến là một quốc gia có vô vàn nét văn hóa, phong tục truyền thống đặc sắc, độc đáo. Chính điều này đã làm cho văn hóa Nhật Bản trở nên hấp dẫn, thú vị đối với tất cả mọi người.
Phát biểu tại ngày hội, ông Huỳnh Đình Phước Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, đây là một thiết chế văn hóa quan trọng của TP Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng luôn không ngừng nỗ lực và đổi mới để đưa bảo tàng trở thành một cầu nối văn hóa không chỉ riêng Đà Nẵng với các vùng miền trong cả nước mà còn của Đà Nẵng với bạn bè trên thế giới. Ngày hội hôm nay sẽ giới thiệu đến du khách những nét đặc trưng truyền thống, những nét làm nên cốt cách của con người Nhật Bản. Đồng thời, đây cũng là dịp để du khách có cơ hội trải nghiệm những nét sinh hoạt văn hóa thú vị và ấn tượng của Nhật Bản.
Ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày 10/3. Đến với ngày hội, khách tham quan sẽ được xem trình diễn và tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: Trang phục truyền thống Việt Nam và Nhật Bản, Cuộc thi giao lưu tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, Trà đạo Nhật Bản... Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, Viết thư pháp, Nghệ thuật gấp giấy Origami, Nhảy Flashmob, Trò chơi truyền thống Nhật Bản như: Komo (con quay), Kendama, Ayatori, Hanetsuki…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ