Trải nghiệm quý giá đối với đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều qua, Đội tuyển Việt Nam đã thất bại 1-3 trước Palestine trong trận thi đấu quốc tế được tổ chức tại sân Mỹ Đình. Dù thua trận, nhưng HLV trưởng Miura vẫn cảm thấy hài lòng bởi các tuyển thủ đã có những trải nghiệm quý giá về chuyên môn cho AFF Cup.

Công chưa sắc

Hiệp 1, ông Miura đã tung bộ đôi tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay là Anh Đức và Công Vinh vào sân. Đây là dịp hiếm hoi 2 ngôi sao này sát cánh bên nhau bởi trước đây, ông Miura thường có quan điểm để những cầu thủ kỳ cựu như Công Vinh, Anh Đức đá cặp với người ít kinh nghiệm hơn. 

Có vẻ như ông Miura muốn có được sự đột phá nhằm hoàn thiện sức mạnh của hàng công Đội tuyển. Bằng chứng là hỗ trợ cho Công Vinh, Anh Đức là những tiền vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, toan tính về chuyên môn của ông Miura đã không đạt được như ý muốn khi hàng công dù đã có nhiều nỗ lực nhưng không thật sự nhuần nhuyễn. Kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm lại rất kém. Lần lượt Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài không biến những cơ hội ngon ăn thành bàn thắng. Điểm sáng duy nhất của hàng công chính là tiền đạo vào sân ở ghế dự bị - Văn Quyết với bàn thắng duy nhất cho Việt Nam.

 
Một pha bóng trong trận giao hữu chiều ngày 9/11.
Một pha bóng trong trận giao hữu chiều ngày 9/11.
Có thể, nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng khi ông Miura đã tung hết những quân át chủ bài vào sân nhưng thế trận tấn công của Đội tuyển Việt Nam không thật sự biến ảo. Thế nhưng, ông Miura lại cảm thấy hài lòng khi các tiền đạo tỏ ra bế tắc trước đối thủ mạnh. Hay nói đúng hơn, hạn chế mà họ bộc lộ trong trận đấu với Palestine là vô cùng hữu ích trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho AFF Cup. 

Thủ có vấn đề

Trước trận đấu chiều qua, giới chuyên môn cho rằng, điều khiến ông Miura an tâm nhất chính là sự chắc chắn của hàng thủ. Nhà cầm quân người Nhật đang sở hữu những hậu về to cao, chơi bóng lăn xả và đang ở đỉnh cao phong độ như Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Ngọc Hải...

Trong những trận đấu giao hữu trước đó, các hậu vệ đã thi đấu khá tốt và điều đó thắp lên hy vọng về thành công tại AFF Cup sắp tới.

Thế nhưng, trong trận đấu chiều qua, trước một đội bóng ở đẳng cấp cao hơn, những hạn chế mà trước nay giới chuyên môn chưa nhận ra đã phát lộ. Đầu tiên là khả năng đánh chặn từ xa của các tiền vệ. Trong bàn thắng nhân đôi cách biệt của Palestine, khi các trung vệ bị hút theo các tiền đạo đối phương thì các tiền vệ phòng ngự không hoàn thành trách nhiệm tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Bên cạnh đó, điều mà ông Miura cần phải sớm chỉnh sửa là việc hàng phòng ngự tỏ ra chậm chạp, thiếu sự bọc lót trong những tình huống chống tấn công của đối phương. Việc để một trung vệ đối mặt với những tiền đạo có tốc độ, có kỹ thuật khiến hàng thủ Việt Nam thường xuyên đối diện với nguy cơ thủng lưới.

Vậy nên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước AFF Cup, ông Miura sẽ phải dành nhiều tâm huyết để giúp các học trò hoàn thiện kỹ năng phòng ngự khu vực. Có như vậy thì Đội tuyển mới đủ sự chắc chắn đối diện với những đối thủ có hàng công cực mạnh như Thái Lan, Malaysia hay Singapore.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần