Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cha Lo: bảo vệ biên giới vững chắc nhất chính là xây dựng được thế trận lòng dân
Kinhtedothi - Nằm giữa dải Trường Sơn hùng vĩ, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) không chỉ là “cánh cửa mở ra hội nhập” nối liền Việt Nam, Lào, Thái Lan mà còn là nơi những người lính Biên phòng ngày đêm canh giữ bình yên Tổ quốc, góp phần đưa vùng biên vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Vững vàng nơi tuyến đầu
Trên tuyến Quốc lộ 12A, con đường huyết mạch nối Việt Nam với Lào và Thái Lan, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giữ vai trò là “cửa ngõ thông thương” quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, đồng thời là mắt xích chủ lực trong Hành lang kinh tế Đông - Tây. Từ khi cầu Hữu Nghị 3 nối liền Nakhon Phanom (Thái Lan), Khăm Muộn (Lào), Cha Lo (Việt Nam) được đưa vào sử dụng, tuyến giao thương này đã trở thành cung đường ngắn, ít đèo dốc, mở ra cơ hội vàng cho vận chuyển hàng hóa, du lịch và giao lưu văn hóa giữa ba quốc gia.

Công tác kiểm tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Nhờ lợi thế đó, những năm gần đây, hoạt động xuất nhập cảnh và thương mại qua Cha Lo tăng mạnh. Riêng năm 2025, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã làm thủ tục cho hơn 340.000 lượt người, trong đó gần 4.000 lượt người nước thứ ba và hơn 200.000 lượt phương tiện. Dòng chảy hàng hóa, du khách và cơ hội đầu tư không ngừng gia tăng, giúp Cha Lo trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị.
Song song với cơ hội, thách thức cũng ngày càng lớn. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường tắt, lối mòn, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm không ngừng biến hóa thủ đoạn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, liên lạc qua Zalo, Telegram, thậm chí cài giấu ma túy trong hàng hóa, phương tiện, hay lợi dụng hành lý ký gửi để qua mặt lực lượng chức năng.
“Càng thuận lợi cho giao thương, tội phạm càng tinh vi hơn. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là không để ‘nóng’ biên giới, không để an ninh bị động, bất ngờ”- Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo chia sẻ.
Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2025, đơn vị đã phát hiện và xử lý 269 vụ vi phạm, trong đó 5 vụ hình sự liên quan đến tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy và hàng cấm; thu giữ 367 viên ma túy tổng hợp, 10 kg cần sa, 60 hộp pháo hoa nổ, xử phạt hành chính 176 trường hợp, nộp ngân sách hơn 250 triệu đồng.
Không chỉ nắm chắc địa bàn, lực lượng Biên phòng Cha Lo còn duy trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường để kiểm soát toàn diện tình hình khu vực cửa khẩu. Mọi thông tin được trao đổi liên tục, tuần tra liên hợp được duy trì thường xuyên, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh.

Tuần tra song phương giữa lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đại đội 312 nước bạn Lào.
Đặc biệt, công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng bạn Lào được coi là “điểm tựa mềm” cho an ninh khu vực. Trạm Biên phòng Cha Lo thường xuyên hội đàm, tuần tra song phương, trao đổi thông tin với Đại đội Biên phòng 311, 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào), góp phần giữ vững hòa bình, củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.
Gắn an ninh biên giới với phát triển bền vững
Bảo vệ chủ quyền biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhưng không phải là duy nhất. Với phương châm “vừa giữ vững an ninh, vừa đồng hành cùng phát triển”, cán bộ, chiến sĩ Cha Lo luôn chủ động gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Những chương trình dân vận như “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” hay “Biên cương vui hội trăng rằm,...” đã trở thành cầu nối thắt chặt tình quân dân. Từ những con đường bê tông hóa, những lớp học vùng cao, đến những phần quà Tết nơi bản Dân Hóa, đâu đâu cũng in dấu chân người lính Cha Lo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giúp dân thu hoạch lúa.
“Chúng tôi xác định, bảo vệ biên giới vững chắc nhất chính là xây dựng được ‘thế trận lòng dân’. Khi dân tin, dân hiểu, dân cùng làm, biên giới tự khắc bình yên”- Thượng tá Ngô Văn Bình nhấn mạnh.
Cùng với công tác dân vận, Trạm Biên phòng Cha Lo đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng thủ tục biên phòng điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xuất nhập cảnh không chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan mà còn tăng cường minh bạch, hiệu quả kiểm soát.
Đơn vị cũng kiến nghị các cấp, ngành sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý cửa khẩu, bổ sung tiêu chí về hạ tầng, nhân lực, môi trường và lưu lượng hàng hóa khi mở hoặc nâng cấp cửa khẩu. Cùng với đó là chính sách ưu tiên đầu tư logistics, kho bãi, cơ sở kỹ thuật để Cha Lo không chỉ là điểm giao thương mà còn là trung tâm kết nối vùng và quốc tế trong tương lai gần.
Trên tuyến biên giới Việt - Lào dài hàng trăm km, Cha Lo là “cánh cửa” đặc biệt, nơi mỗi ngày hàng nghìn người, phương tiện qua lại, nhưng cũng là nơi đầu sóng ngọn gió trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.
Giữa rừng núi Quảng Trị, những người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ bám chốt, tuần tra dọc đường biên, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Họ không chỉ là người gác cổng bình yên mà còn là biểu tượng của một Việt Nam đang mở rộng vòng tay hội nhập, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đà Nẵng: xã biên giới cắm biển cảnh báo, rào chắn điểm sạt lở do bão số 10
Kinhtedothi - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, xã biên giới La Dêê (Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 14D đoạn qua thôn Đắc Rế.

Khởi công xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú tại các xã biên giới trong tháng 10
Kinhtedothi - Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Logistics xuyên biên giới trung tâm cho phát triển kinh tế
Kinhtedothi - Hơn 200 doanh nghiệp (DN), Tập đoàn, Tổng Công ty trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics, hạ tầng cảng, kho bãi, vận tải, các hãng tàu trong và ngoài nước… đã tham dự “Diễn đàn logistics Vùng lần VI: Logistics xuyên biên giới - Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung” ngày 22/8 tại TP Huế.