Trạm trưởng thuê người cắt trộm cáp viễn thông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tạm giữ ông Lâm Hoàng Phong, Trạm trưởng Trạm 1 - Trung tâm viễn thông huyện Châu Đức, để điều tra về hành vi tổ chức cắt trộm cáp viễn thông.

KTĐT - Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tạm giữ ông Lâm Hoàng Phong, Trạm trưởng Trạm 1 - Trung tâm viễn thông huyện Châu Đức, để điều tra về hành vi tổ chức cắt trộm cáp viễn thông.

Ông Phong khai nhận ngày 7-11, ông thuê sáu người cắt trộm 630 m cáp viễn thông mới được cơ quan ông nâng cấp tại thôn Sông Xoài 4 (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức), chở đi bán ve chai giá 33 triệu đồng. Vụ cắt trộm dây cáp bị người dân phát hiện và tố cáo ra công an. Biết khó thoát, ông Phong đã chuộc lại số dây cáp cắt trộm rồi mang đến cơ quan điều tra đầu thú cùng 26 triệu đồng tiền bán cáp.

Hiện ông Phong đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Lãnh đạo Trung tâm viễn thông huyện Châu Đức đã báo cáo cấp trên, đề nghị cách chức trưởng trạm của ông Phong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần